Quốc tế
18/04/2022 18:02Ứng cử viên Tổng thống Pháp Le Pen bị tố biển thủ công quỹ
Văn phòng công tố Paris xác nhận họ đang nghiên cứu báo cáo này sau khi nhận được tài liệu trên hôm 11/3.
Theo Mediapart, trong báo cáo của mình, OLAF cáo buộc bà Le Pen chiếm đoạt gần 150.000 USD từ quỹ EU. Trong khi đó, số tiền bà và các thành viên khác trong đảng cực hữu "Mặt trận Dân tộc" (FN) biển thủ từ quỹ này lên tới gần 670.000 USD.
Báo cáo nói thêm rằng bà Le Pen và các thành viên của FN đã yêu cầu EU tài trợ chi phí cho nhân viên và khoản phí cho các sự kiện.
Bà Le Pen giữ vai trò là thành viên Nghị viện châu Âu từ năm 2004 đến năm 2017.
Văn phòng của bà Le Pen chưa bình luận về thông tin này.
Ứng viên Tổng thống Pháp của đảng cực hữu Marine Le Pen. (Ảnh: Reuters)
"Pháp sẽ không bị đánh lừa bởi nỗ lực của Liên minh châu Âu và các tổ chức châu Âu nhằm can thiệp vào chiến dịch tranh cử tổng thống và làm hại bà Le Pen", Chủ tịch FN Jordan Bardella cho hay.
Bardella cho biết ông đã đệ 2 đơn khiếu nại chống lại các cáo buộc trên và sẽ trình đơn thứ ba trong thời gian tới.
Trao đổi với BFM TV, luật sư Rodolphe Bosselut của bà Le Pen cho biết thân chủ của ông đã phủ nhận các cáo buộc.
Ông này cho biết cả ông và thân chủ mình đều chưa xem báo cáo của OLAF.
Năm 2017 cũng vào thời điểm bầu cử Pháp đang bước vào giai đoạn nước rút, Nghị viện châu Âu (EP) cáo buộc bà Le Pen tiêu tốn 5,4 triệu USD tiền ngân sách của EU để chi trả cho đội ngũ trợ lý phục vụ hoạt động chính trị trong nước của FN giai đoạn 2012-2017.
Thời điểm đó, bà Le Pen từ chối tham dự buổi thẩm vấn của các thẩm phán dù nhận được giấy triệu tập từ tòa án. Nữ chính trị gia này khẳng định mình có quyền miễn truy tố với tư cách là một thành viên EP.
Thông tin tố bà Le Pen biển thủ công quỹ của EU xuất hiện ngay trước vòng bỏ phiếu thứ hai mang tính quyết định của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp dự kiến diễn ra vào 24/4.
Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp trong ngày 16/4 cho thấy, ông Emmanuel Macron vẫn được dự đoán sẽ chiến thắng vòng 2 cuộc bầu cử với 55% phiếu bầu, so với 45% của bà Marine Le Pen. Tuy nhiên, cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa ông Macron và bà Marine Le Pen trong tối ngày 20/4 có thể sẽ có tác động lớn đến kết quả dự kiến này.
https://vtc.vn/ung-cu-vien-tong-thong-phap-le-pen-bi-to-bien-thu-cong-quy-ar671948.html
- Gửi tiết kiệm ngân hàng nào hưởng lãi suất tốt nhất đầu tháng 5/2026? (10:08)
- Nga tuyên bố ngừng bắn hai ngày dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (10:02)
- Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng Bảo hiểm y tế có thể bị phạt tới 70 triệu đồng (41 phút trước)
- Đồ Sơn đón khoảng 300.000 lượt khách dịp lễ, các tổ hợp du lịch tích hợp gia tăng sức hút (54 phút trước)
- Tình báo Mỹ tiết lộ mức độ thiệt hại của chương trình hạt nhân Iran (1 giờ trước)
- Yêu cầu rà soát, thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gia tăng thiệt hại do thiên tai cực đoan (1 giờ trước)
- Lái tàu hỏa ám ảnh những pha đối đầu thảm khốc trên đường sắt Bắc - Nam (1 giờ trước)
- Chi tiết 'Dự án Tự do' của Mỹ hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Ukraina và Nga tuyên bố ngừng bắn riêng biệt (1 giờ trước)