Theo Euronews, Qatar và Ukraine đã ký một thỏa thuận quốc phòng nhân chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Doha. Đây là điểm dừng chân mới nhất trong chuyến công du các nước vùng Vịnh của ông nhằm thảo luận về việc Kiev hỗ trợ đối phó với máy bay không người lái của Iran, đồng thời thiết lập các quan hệ đối tác mới trong khu vực.
ukraine.png
Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Abdulla Al Neyadi

"Thỏa thuận bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, phát triển các khoản đầu tư chung và trao đổi chuyên môn trong việc chống tên lửa và hệ thống máy bay không người lái", Bộ Quốc phòng Qatar cho biết trong một tuyên bố nhân chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Doha. Ukraine chưa tiết lộ cụ thể những thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán này.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thăm Saudi Arabia trước khi tới Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Sau các cuộc làm việc tại Saudi Arabia, ngày 27-3, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục có cuộc hội đàm với Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại UAE. Chia sẻ trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc đảm bảo ổn định và bảo vệ tính mạng là ưu tiên quan trọng đối với mọi quốc gia và Ukraine sở hữu những điều kiện cần thiết để đóng góp trong lĩnh vực này.

Chuyên gia quốc phòng Ukraine hiện đang hỗ trợ bảo vệ các quốc gia vùng Vịnh trong bối cảnh Iran tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào các nước láng giềng. Tổng thống Zelensky cũng xác nhận rằng Qatar cùng với Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Jordan và Kuwait đã gửi yêu cầu chính thức về khả năng hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực chống máy bay không người lái.

Ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã cử hơn 200 chuyên gia trong lĩnh vực này tới khu vực, đồng thời sẽ triển khai thêm 30 người tới Jordan và Kuwait trong thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần khẳng định ưu tiên hàng đầu của Kiev là các hệ thống phòng không nhằm đối phó với tên lửa đạn đạo từ Nga. Đổi lại, Ukraine sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật và kinh nghiệm chống máy bay không người lái của Iran - loại vũ khí đã được sử dụng với số lượng lớn trong thời gian Nga phát động chiến dịch quân sự tại nước này.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi ngày 24-3, Nga phóng gần 1.000 máy bay không người lái vào Ukraine trong vòng 24 giờ, trở thành một trong những đợt tấn công trên không lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Chuyến công du vùng Vịnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky diễn ra trong bối cảnh năng lực phòng không của Kiev được cải thiện đáng kể, gia tăng hiệu quả phòng thủ của Ukraine.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)