Quốc tế
17/07/2025 17:45Ukraine thông qua ngân sách 9,8 tỷ USD bổ sung cho quốc phòng
Bản sửa đổi ngân sách cần có sự chấp thuận từ Quốc hội Ukraine, nhằm mục đích tăng cường năng lực quân sự của quốc gia Đông Âu trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn căng thẳng.
Quốc hội Ukraine thông qua văn bản kể trên hôm 16-7 (giờ địa phương), với 257 phiếu ủng hộ, nhiều hơn 31 phiếu so với 226 phiếu cần thiết.
Chính phủ Ukraine cho biết, ngân sách bổ sung sẽ nâng tổng ngân sách dành cho an ninh và quốc phòng năm 2025 lên khoảng 50 tỷ USD, tương đương 26% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), qua đó cho phép quân đội nước này mua sắm thêm vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự cần thiết.
Theo dự thảo luật, Bộ Quốc phòng Ukraine, cơ quan chịu trách nhiệm chi trả cho quân nhân, sẽ được phân bổ 7,4 tỷ USD, trong khi Bộ Nội vụ nước này nhận được 2 tỷ USD. Ngân sách bổ sung dành cho các cơ quan an ninh khác cũng lên tới 1,5 tỷ USD.
Bộ Tài chính Ukraine cho biết, quyết định tăng ngân sách sẽ nâng tổng chi tiêu bổ sung trong đề xuất sửa đổi ngân sách năm 2025 lên mức 10,9 tỷ USD. 370 triệu USD cũng đã được phân bổ cho các bộ không liên quan trực tiếp đến quốc phòng, bao gồm các bộ: Chuyển đổi số, Giáo dục và Y tế.
Để tài trợ cho việc tăng chi tiêu, Ukraine dự kiến nâng thu ngân sách thêm 3,7 tỷ USD, chủ yếu thông qua thuế. Chính phủ Ukraine cũng dự định tăng phát hành trái phiếu trong nước, đồng thời giảm nợ công.
Hồi tháng 5, cựu Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal từng tuyên bố, nhu cầu tài chính bên ngoài của Ukraine để trang trải thâm hụt ngân sách đã được đáp ứng đầy đủ ở năm 2025. Tuy nhiên, Ukraine vẫn cần hơn 40 tỷ USD viện trợ nước ngoài vào năm 2026 để có thể duy trì nền kinh tế.
Cùng ngày, Ủy ban châu Âu đề xuất phân bổ 100 tỷ euro (115 tỷ USD) viện trợ cho Ukraine từ ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2028-2034.
Gói đề xuất này sẽ tăng gấp đôi ngân sách dành cho Quỹ hỗ trợ Ukraine. Được phê duyệt hồi tháng 2-2024 và kéo dài đến năm 2027, quỹ này hiện ở mức 50 tỷ euro, gồm 33 tỷ euro theo hình thức cho vay và 17 tỷ euro viện trợ để hỗ trợ nền kinh tế và tái thiết Ukraine.
Đề xuất của Ủy ban châu Âu cần nhận được sự ủng hộ từ 27 quốc gia thành viên EU, trước khi Nghị viện châu Âu ra quyết định cuối cùng. Các cuộc đàm phán về vấn đề này dự kiến sẽ diễn ra trong 2 năm tới.
https://hanoimoi.vn/ukraine-thong-qua-ngan-sach-9-8-ty-usd-bo-sung-cho-quoc-phong-709324.html
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (3 giờ trước)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (3 giờ trước)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (3 giờ trước)
- Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý (4 giờ trước)
- Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen (4 giờ trước)
- Sản phụ khoa tiếp tục là ngành dẫn đầu lựa chọn tại Match Day 2026 (4 giờ trước)
- Từ 'Hộ linh tráng sĩ' đến lời giải cho bài toán đưa di sản lên màn ảnh (5 giờ trước)
- Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM? (6 giờ trước)
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (7 giờ trước)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (7 giờ trước)