Quốc tế
22/06/2025 16:20Ukraine kêu gọi viện trợ 0,25% GDP cho công nghiệp quốc phòng
Bình luận của Tổng thống Ukraine được đưa ra chưa đầy một tuần trước Hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hà Lan - nơi ông Zelensky có cơ hội để thảo luận về nhu cầu an ninh của Ukraine với các nhà lãnh đạo thế giới.
"Ukraine là một phần an ninh của châu Âu và chúng tôi muốn mỗi quốc gia dành 0,25% GDP được phân bổ cho ngành công nghiệp quốc phòng và sản xuất trong nước của Kiev", nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu tại cuộc họp báo.
Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine hiện đang đàm phán với Đan Mạch, Na Uy, Đức, Vương quốc Anh và Litva về quan hệ đối tác phát triển vũ khí. Chi tiêu đề xuất được đưa ra khi Ukraine phải đối mặt với các cuộc ném bom trên không gia tăng, sự hỗ trợ của Mỹ giảm sút và các cuộc tấn công mới của Nga.
Đồng thời, Ukraine đã chứng minh khả năng phản công lại quốc gia gây xung đột bằng vũ khí do chính nước này sản xuất. Chiến dịch Spiderweb, do lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện bằng máy bay không người lái, đã tấn công hàng loạt bốn sân bay quân sự quan trọng ở Nga.
Ukraine đã tăng cường sản xuất quốc phòng kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga năm 2022. Sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đó, vì ngân sách quốc phòng của Kiev không đủ với năng lực sản xuất vũ khí trong nước.
Đan Mạch đã tiên phong hỗ trợ ngành quốc phòng của Kiev khi trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua việc mua trực tiếp từ ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Tổng thống Zelensky nói rằng ông muốn các thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mua vũ khí từ Ukraine theo mô hình Đan Mạch.
- Thị trường chứng khoán thế giới đảo chiều mạnh vì căng thẳng Trung Đông (18:25)
- Liên tiếp xảy ra tai nạn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, nhiều người thương vong (18:20)
- Israel hack camera giao thông Iran, nắm hành tung vệ sĩ Lãnh tụ tối cao Khamenei (1 giờ trước)
- Chiến sự ở Trung Đông leo thang, thị trường xăng dầu Việt Nam có bị ảnh hưởng? (1 giờ trước)
- VN-Index tiếp tục lao dốc, mất 33 điểm (2 giờ trước)
- Vì sao Mỹ và Israel quyết định tấn công Iran? (2 giờ trước)
- Hà Nội: Tạm giữ hình sự đối tượng lái xe bán tải tạt đầu xe máy (3 giờ trước)
- Iran tung đòn đáp trả chưa từng có, oanh tạc trung tâm tình báo Mỹ (3 giờ trước)
- SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Vì sao Iran nã tên lửa vào tất cả các nước vùng Vịnh trừ “Thụy Sĩ của Trung Đông”? (5 giờ trước)