Quốc tế
06/01/2025 18:01Ukraine đưa ra đề xuất táo bạo với Tổng thống đắc cử Trump
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với người dẫn chương trình podcast Lex Friedman, Tổng thống Zelensky đã chia sẻ tầm nhìn về cách Ukraine có thể vừa tăng cường sức mạnh quân sự vừa mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.
Tổng thống Zelensky phát biểu: “Tôi đã nói với ông Trump rằng đây có thể là một trong những bảo đảm an ninh: Sử dụng 300 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga. Chúng tôi sẽ nhận số tiền đó, dùng một phần cho sản xuất trong nước và phần còn lại để mua toàn bộ vũ khí từ Mỹ. Chúng tôi không cần bất kỳ món quà nào từ Mỹ. Điều này sẽ tốt cho nền công nghiệp quốc phòng của các bạn, tốt cho nước Mỹ”.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng số tiền 300 tỷ USD đó không phải của Ukraine, cũng không phải của châu Âu, mà là của Nga. Và Nga phải trả giá. Ông nói thêm: “Đây chẳng phải là một bảo đảm an ninh tuyệt vời sao? Tất nhiên là vậy, vì nó là bảo đảm quân sự”.
Tổng thống Zelensky không chỉ dừng lại ở việc đề xuất sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa, mà còn nhấn mạnh sự cần thiết phải thắt chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Ông đặc biệt đề cập đến việc trừng phạt các phương tiện vận chuyển năng lượng và đội tàu chở dầu bí mật của Nga, đồng thời khẳng định các biện pháp này không nên được dỡ bỏ trong bất kỳ trường hợp nào.
Ngoài ra, ông Zelensky cũng một lần nữa nhấn mạnh vai trò của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một trụ cột bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Ông Zelensky dự kiến sẽ thảo luận với các đối tác quốc tế tại cuộc họp của Nhóm liên lạc về Quốc phòng Ukraine, diễn ra tại căn cứ không quân Ramstein (Đức). Trọng tâm của cuộc họp lần này là tìm kiếm giải pháp khắc chế các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường và không kích của Nga, một mối đe dọa lớn với Ukraine trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn.
Trong một diễn biến liên quan, theo tờ Politico, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine với các đồng minh của Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức vào ngày 9-1 tới để thảo luận về viện trợ quân sự, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine hay còn được gọi là nhóm Ramstein, được đặt theo tên căn cứ không quân nơi cuộc họp thường diễn ra cuộc họp và là sự kiện do Bộ Quốc phòng Mỹ chủ trì.
Sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022 khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, hơn 50 quốc gia, bao gồm phần lớn các thành viên NATO đã thành lập nhóm này.
Bộ trưởng quốc phòng của các nước này thường xuyên họp định kỳ tại căn cứ không quân Ramstein để thảo luận về nhu cầu vũ trang cũng như cách thức chuyển giao vũ khí cho Kiev.
- Viện Kiểm sát: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến không đủ điều kiện hưởng án treo (11:42)
- Cước tàu chở dầu qua Hormuz eo biển vượt 1 triệu USD/ngày (11:15)
- EU lo ngại hàng hóa Trung Quốc vào thị trường qua Anh (1 giờ trước)
- Phố Wall hồi phục, cổ phiếu công nghệ dẫn sóng (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 26-9: Vàng thế giới chịu áp lực, trong nước đi ngang (2 giờ trước)
- CĐV Indonesia chỉ trích HLV trưởng, lo đội nhà thua Việt Nam (2 giờ trước)
- El Niño tiến tới cường độ cực đại: 2027 có thể trở thành năm nóng nhất lịch sử (2 giờ trước)
- Diện mạo bến xe hình tròn độc đáo bên Vành đai 3 Hà Nội (2 giờ trước)
- HLV Indonesia lên tiếng về đội hình 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đá chính (3 giờ trước)
- Iran muốn quay lại thực hiện thỏa thuận hồi tháng 6 với Mỹ (3 giờ trước)