Quốc tế
12/07/2025 15:27Ukraine cần 524 tỷ USD để phục hồi và tái thiết sau xung đột với Nga
Khoản tài trợ này sẽ được cung cấp theo chương trình PREPARE kéo dài 5 năm do Ukraine khởi động thông qua việc ký kết một thỏa thuận với Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) và Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) tại Hội nghị Phục hồi Ukraine diễn ra ở thành phố Rome của Italia từ ngày 10 đến 11-7.
Báo cáo do Liên hợp quốc công bố hồi tháng 2 cho thấy, Ukraine cần 524 tỷ USD để phục hồi và tái thiết sau 3 năm bị tàn phá bởi xung đột. Chi phí tái thiết cao hơn 2,8 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của quốc gia này năm 2024.
Theo ước tính từ Đánh giá nhanh về thiệt hại và nhu cầu (RDNA4) của WB, thiệt hại trực tiếp tại Ukraine lên tới 176 tỷ USD vào cuối tháng 12-2024. Các lĩnh vực nhà ở, giao thông, năng lượng, thương mại, công nghiệp và giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Khoảng 13% tổng số nhà ở của Ukraine bị hư hại hoặc phá hủy, ảnh hưởng đến hơn 2,5 triệu ngôi nhà. Trong lĩnh vực năng lượng, số tài sản bị hư hỏng hoặc phá hủy, bao gồm cơ sở hạ tầng sản xuất, truyền tải, phân phối và sưởi ấm, đã tăng 70%.
Bộ Kinh tế Ukraine hôm 11-7 (giờ địa phương) cho biết, với nguồn tài trợ từ WB, các dự án tái thiết của quốc gia này sẽ được triển khai nhanh hơn nhờ đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà đầu tư quốc tế.
Bộ trưởng Kinh tế Yuliia Svyrydenko khẳng định, WB và Ukraine đang chuẩn bị các dự án tái thiết có hệ thống, giúp giảm thiểu sự chậm trễ, tăng cường tính minh bạch và mở đường cho các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD trong những năm tới.
Cùng ngày, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận phân bổ 100 triệu euro (tương đương 117 triệu USD) để thúc đẩy các giải pháp thực địa theo sáng kiến BraveTech EU do Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cùng Ủy viên châu Âu về quốc phòng và không gian Andrius Kubilius công bố tại Hội nghị Phục hồi Ukraine.
BraveTech EU đánh dấu liên minh công nghệ lớn đầu tiên giữa Ukraine và châu Âu trên cơ sở bình đẳng, với mỗi bên đóng góp 50 triệu euro. Sáng kiến này sẽ tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các công ty khởi nghiệp ở Ukraine và châu Âu, hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm quản lý, thúc đẩy các sáng kiến, mở rộng quy mô và đẩy nhanh quá trình phát triển các công nghệ quốc phòng mới.
- PVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 7 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (51 phút trước)
- Ngắm “lá phổi xanh” giữa những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bí mật công nghệ hàng không vũ trụ trong siêu xe bay của Tesla (2 giờ trước)
- TP.HCM có thể tăng 110 ngày nắng nóng, quy hoạch đô thị cần tính trước rủi ro (4 giờ trước)
- Tổng thống Mỹ miễn hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga (4 giờ trước)
- Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI (5 giờ trước)
- Chính phủ đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD năm 2027 (6 giờ trước)
- Tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026 (6 giờ trước)
- Doanh nghiệp Việt đi sâu vào chuỗi cung ứng ô tô cùng VinFast (6 giờ trước)
- Thủ tướng Chính phủ tham quan gian trưng bày của PVFCCo - Phú Mỹ tại Lễ công bố Thương hiệu quốc gia 2026 (6 giờ trước)