U23 Việt Nam chia điểm U23 Philippines, cửa bán kết vẫn rộng mở

Bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của U23 Philippines, thầy trò HLV Park Hang-seo chấp nhận hoà không bàn thắng cùng ngôi nhì bảng A sau hai lượt trận tại SEA Games 31.

Tối 8-5, U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng A với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U23 Philippines để chiếm ngôi đầu bảng, cũng như nới rộng cánh cửa vào bán kết SEA Games 31.

U23 Việt Nam chia điểm U23 Philippines, cửa bán kết vẫn rộng mở ảnh 1

Hoàng Đức (trái) cùng đồng đội bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự U23 Philippines (Ảnh: Lê Phi)

U23 Việt Nam chia điểm U23 Philippines, cửa bán kết vẫn rộng mở ảnh 2

U23 Philippines (áo trắng) chủ đích cầm hoà trước đương kim vô địch U23 Việt Nam (Ảnh: Lê Phi)

Bộ ba tuyển thủ quốc gia Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh tiếp tục được sử dụng để hiện thực hoá mục tiêu. Thế nhưng, lối chơi phòng ngự số đông, kỷ luật chiến thuật chặt chẽ của U23 Philippines đã gây khó khăn cho đội nhà chủ.

Trong số những cơ hội được U23 Việt Nam tạo ra trong hiệp 1, đáng kể nhất là cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc của Lê Văn Đô ở phút 29.

Kiểm soát bóng tốt và nhiều, tạo được những cơ hội ngon ăn trông thấy nhưng U23 Việt Nam lại mất đi sự bình tĩnh trong khâu kết thúc, điển hình là hai cú sút vội của Công Đến và Mạnh Dũng.

Sức ép tiếp tục được chủ nhà duy trì trong hiệp 2, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn bế tắc trong việc tìm phương án khoan phá hàng phòng ngự có chiều sâu của U23 Philippines.

U23 Việt Nam chia điểm U23 Philippines, cửa bán kết vẫn rộng mở ảnh 3

Tiến Linh nuối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội (Ảnh: Lê Phi)

Phút 80, Văn Xuân căng ngang cho Tiến Linh dứt điểm trong vòng cấm U23 Philippines, đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

 Những phút còn lại, U23 Philippines chủ động phòng ngự số đông để bảo toàn tỉ số hoà chung cuộc 0-0.

Trận hoà này giúp U23 Philippines tiếp tục dẫn đầu bảng A với 4 điểm, cùng điểm với U23 Việt Nam nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +3).

Trong khi đó, U23 Myanmar tạm xếp thứ ba với 3 điểm sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 Timor Leste. U23 Indonesia (0 điểm, hiệu số -3, xếp hạng 4/5) được nghỉ lượt trận này.

Ở lượt trận ngày 10-5 tới, U23 Myanmar gặp U23 Philippines, U23 Indonesia đấu U23 Timor Leste, còn U23 Việt Nam tạm nghỉ trước khi đá trận kế tiếp gặp U23 Myanmar ngày 13-5.

Sau 2 trận bất bại (1 thắng, 1 hoà), cánh cửa vào bán kết vẫn đang rộng mới trước mắt thầy trò HLV Park hang-seo.

https://www.anninhthudo.vn/u23-viet-nam-chia-diem-u23-philippines-cua-ban-ket-van-rong-mo-post503855.antd

Băng Tâm / VTC News