Thể thao
13/01/2020 16:19U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc dừng chân ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam gặp khó
Dù U23 Nhật Bản vẫn sẽ giành quyền tham dự Olympic 2020 với tư cách chủ nhà nhưng màn trình diễn bạc nhược của đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc khiến cho người hâm mộ vô cùng thất vọng.
U23 Nhật Bản có thể ngụy biện thất bại 1-2 trước U23 Saudi Arabia là một tai nạn. Nhưng họ không thể bào chữa một lần nào nữa ở trận đấu thứ 2 trước U23 Syria. Ngay từ phút thứ 9, U23 Nhật Bản đã để thủng lưới. Hậu vệ Machida phạm lỗi với Arnaout của U23 Syria trong vòng cấm địa. Trên chấm 11 mét, Barakat thực hiện hiện thành công đưa U23 Syria vượt lên dẫn trước.
![]() |
| U23 Nhật Bản bị loại đầy bất ngờ |
Phút 29, tức là 20 phút sau khi nhận bàn thua, “Chiến binh Samurai” có bàn gỡ hòa do công của Soma từ một cú sút quyết đoán sát vạch 16m50. Sau khi đưa trận đấu về thế cân bằng, U23 Nhật Bản lại không thể khơi dậy tinh thần nhằm đẩy sức ép lên phía phần sân của U23 Syria. Phút 88, U23 Syria đã trừng phạt thái độ thi đấu thiếu quyết tâm của U23 Nhật Bản. Cầu thủ vào sân thay người là Alaa Aldin Dali đột phá từ giữa sân trước khi tung cú sút hạ gục thủ thành đối thủ.
Những CĐV đội bóng xứ sở mặt trời mọc không giấu được sự thất vọng sau khi đội U23 Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử bị loại khỏi giải châu Á ngay từ vòng bảng.
Do U23 Nhật Bản bị loại sớm nên các đội tuyển vào bán kết U23 châu Á 2020 vẫn chưa chắc chắn có vé đi Olympic.
Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), 3 đội tuyển có thành tích tốt nhất vòng chung kết U23 châu Á gồm quán quân, á quân và hạng ba sẽ có vé tới Olympic Tokyo 2020.
Điều này nghĩa là nếu Nhật Bản, đội chủ nhà Olympic, vào bán kết, 3 đội còn lại nghiễm nhiên có vé đi Thế vận hội. Trong trường hợp Nhật Bản dừng bước trước bán kết, đội đứng hạng tư sẽ không có vé. Kịch bản này đã xảy ra. U23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi buộc phải nằm trong 3 vị trí dẫn đầu nếu muốn có vé đến Olympic.
Trước đó, U23 Trung Quốc đã trở thành đội bóng đầu tiên bị loại khỏi VCK U23 châu Á sau thất bại trước ĐKVĐ Uzbekistan.
![]() |
| U23 Trung Quốc thể hiện bộ mặt kém cỏi |
Phút bù giờ đầu tiên hiệp 1, U23 Uzbekistan mới có được bàn thắng khai thông thế trận, sau khi hậu vệ Wei Zhen phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm địa. Trên chấm 11 mét, đội trưởng Kobilov đã thực hiện thành công để đưa U23 Uzbekistan vượt lên dẫn trước.
Sang đến hiệp 2, Kobilov lại có cơ hội nhân đôi cách biệt cho U23 Uzbekistan trên chấm phạt đền. Phút 64, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính xác nhận hậu vệ U23 Trung Quốc để tay chạm bóng trong vòng 16m50. Nhưng ở lần thứ 2 đối mặt thủ môn Chen Wei, Kobilov đã không thể giành chiến thắng.
U23 Uzbekistan không phải quá buồn bởi tình huống này . Bởi ở phút 80, cầu thủ vào sân thay người là Tukhtasinov tận dụng pha phá bóng không tốt của hậu vệ U23 Trung Quốc để tung pha dứt điểm bằng chân trái trước vòng 5m50 tung lưới U23 Trung Quốc.
Phóng viên (T/h)
Theo Nghề nghiệp & Cuộc sống
- Vụ 146 điểm 10 môn Toán bất thường: Khởi tố giáo viên THPT Chuyên Tuyên Quang (23 phút trước)
- Máy bay chở hàng mất tích ngoài khơi biển Pakistan (43 phút trước)
- Công nghệ 8/7: DeepSeek phát triển chip AI riêng, thách thức Nvidia và Huawei (45 phút trước)
- Tấp nập thi công ga ngầm đầu tiên của metro Bến Thành - Tham Lương (53 phút trước)
- Ukraine dồn dập đánh ‘hạm đội bóng tối’ Nga, thủ đô Kiev hứng đòn trả đũa (1 giờ trước)
- Petrovietnam kiến nghị tách bạch nhiệm vụ chính trị và kinh doanh trong Luật Dầu khí (1 giờ trước)
- Sửa đổi Luật Dầu khí 2022: Mở không gian phát triển mới - Thể chế đi trước để đón đầu tương lai (1 giờ trước)
- Những vụ gian lận gây chấn động các kỳ thi tốt nghiệp THPT gần 20 năm qua (1 giờ trước)
- Thua Argentina không phục, Ai Cập đòi FIFA 'treo còi' trọng tài (1 giờ trước)
- Các cặp đấu và lịch trực tiếp vòng tứ kết World Cup 2026 (1 giờ trước)

