U22 Việt Nam vs Đông Timor (4-0): Ngôi sao 18 tuổi tỏa sáng

Văn Hậu xứng đáng nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận khi đóng góp cú đúp bàn thắng và đường kiến tạo giúp Đức Chinh lập công trong hiệp 1.

*15h ngày 15/8: U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor (Bảng B, SEA Games 29, sân Selayang).

U22 Việt Nam: Văn Hậu 8\', 41\'; Đức Chinh 20\', Công Phượng 72\'

Đã có những lo lắng nhất định dành cho thầy trò HLV Hữu Thắng trước cuộc tái đấu U22 Đông Timor ở trận ra quân tại SEA Games 29. Tuy nhiên, màn trình diễn chói sáng của Đoàn Văn Hậu giúp U22 Việt Nam giải quyết nhanh gọn đối thủ ngay trong hiệp 1.

Văn Hậu chỉ mất 8 phút để ghi dấu ấn đầu tiên. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Công Phượng, Đức Chinh đánh đầu ngược tạo ra tình huống lộn xộn, trước khi bóng tìm đến vị trí thuận lợi để hậu vệ trái U22 Việt Nam dứt điểm tung lưới thủ thành Fagio.

12 phút sau, Văn Hậu tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo để Đức Chinh bay người đánh đầu đẳng cấp nhân đôi cách biệt. Nhưng đó chưa phải dấu ấn cuối cùng và nổi bật nhất của cầu thủ mới bước sang tuổi 18.

u22 viet nam vs dong timor 4 0 ngoi sao 18 tuoi toa sang
Văn Hậu xứng đáng nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: Tiến Tuấn.

Phút 41, tất cả khán giả có mặt trên khán đài sân Selayang đều phải trầm trồ thán phục với cú sút xa siêu phẩm của Văn Hậu. Từ khoảng cách gần 30 m, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội tung cú sút quyết đoán đưa bóng găm thẳng vào góc cao khiến pha bay người của thủ thành Fagio trở nên vô nghĩa.

Tiếp tục tạo ra thế trận ép sân toàn diện trong hiệp 2 nhưng U22 Việt Nam chỉ có thêm một bàn thắng nữa sau pha dứt điểm dễ dàng của Công Phượng ở phút 72. Điểm trừ lớn nhất trong 45 phút cuối của các học trò HLV Hữu Thắng có lẽ là việc phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn.

Dẫu vậy, chiến thắng 4-0 cũng đủ để U22 Việt Nam có sự khởi đầu như ý trong hành trình chinh phúc tấm HCV SEA Games 29. Cùng với trận hòa 1-1 giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia, U22 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B.

/ Nhóm PV từ Malaysia / Zing