U22 Thái Lan nhận mưa tiền thưởng, U22 Việt Nam chưa hết sầu

Với chiếc HC vàng giành được ở môn bóng đá nam SEA Games 29, thầy trò HLV Worrawoot Srimaka đã nhận cơn mưa tiền thưởng.

Theo thống kê của tờ SMM Sport, U22 Thái Lan sẽ nhận được tổng cộng gần 14 triệu bath (khoảng 9 tỷ đồng) sau khi giành tấm HCV SEA Games 29.

Trong đó, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) và trưởng đoàn bóng đá nam Thái Lan tại SEA Games 29 Watanya Wongopasi đã quyết định thưởng cho toàn đội 2 triệu baht (tương đương 1,3 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, U22 Thái Lan cùng ĐT bóng đá nữ và 2 đội tuyển futsal nam - nữ sẽ nhận tổng cộng 14 triệu baht (khoảng 9 tỉ đồng) nữa từ các mạnh thường quân.

Chưa hết, Quỹ phát triển thể thao Thái Lan cũng hứa thưởng cho mỗi thành viên đội U22 Thái Lan dự SEA Games 200.000 baht (hơn 130 triệu đồng)/người.

Mang sang Malaysia đội hình không phải mạnh nhất, U22 Thái Lan đá tổng cộng 7 trận, họ chỉ hòa đúng 1 trận, còn lại thắng 6 trận và chỉ để lọt lưới đúng một lần.

Đây cũng là lần thứ 16 bóng đá xứ sở chùa vàng giành HCV môn bóng đá nam ở đấu trường SEA Games. Điều đó cho thấy sự thống trị của Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, dù được kỳ vọng rất nhiều ở SEA Games 29 nhưng U22 Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng vẫn không thể đổi màu huy chương, thậm chí còn bị loại ngay từ vòng bảng.

/ Theo Vietnamnet