Thể thao
12/06/2025 03:08Tuyển Việt Nam thua toàn diện Malaysia: Đừng mơ chạy đua nhập tịch
Đội tuyển Malaysia không phải đến bây giờ mới sử dụng cầu thủ nhập tịch, hay chính xác hơn là tận dụng nguồn lực nước ngoài. Ví dụ, đội trưởng Matthew Davies (sinh ra tại Australia, mẹ người Malaysia) khoác áo đội tuyển Malaysia từ cách đây 10 năm. Từng có một thời gian dài chiến lược này của Malaysia bị coi là thất bại.
Sự khác biệt của đội tuyển Malaysia hiện tại và các phiên bản trước đây là chất lượng cầu thủ. Trong trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam tối qua (10/6), điểm mấu chốt tạo ra chênh lệch lớn giữa 2 đội bóng không phải là số lượng cầu thủ nhập tịch, mà là năng lực của những người được chọn.
Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn lép vế trước Malaysia từ cá nhân đến tập thể.
Những cầu thủ mới của Malaysia tối qua có chất lượng vượt trội so với mặt bằng Đông Nam Á. Liên đoàn bóng đá Malaysia làm cách nào kiếm ra được những cầu thủ này, đó là chuyện của họ. Sự thật khách quan mà đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận, như lời huấn luyện viên Kim Sang-sik, là đối thủ trở nên rất mạnh nhờ những cầu thủ như vậy.
Nguyễn Xuân Son trước khi làm mưa làm gió ở Đông Nam Á mới thi đấu giải Serie B (hạng 2) của Brazil. Những cầu thủ mới của Malaysia đang chơi tại các giải hạng cao nhất Argentina, Brazil, Colombia và Tây Ban Nha. Họ, cũng giống như Emil Audero và Jay Idzes của đội tuyển Indonesia, không ở đẳng cấp Đông Nam Á kể cả so với các ngoại binh trong khu vực.
Những cầu thủ sẵn có của Malaysia cũng không phải hạng xoàng. Syihan Hazmi, Matthew Davies, Arif Aiman, Lavere Corbin-Ong đá cho Johor Darul Tazim. Dion Cools khoác áo Buriram United. Đây là 2 câu lạc bộ mạnh nhất Đông Nam Á, thường xuyên tiến sâu tại AFC Champions League (Cúp C1 châu Á).
Đội tuyển Malaysia mạnh lên đột biến nhờ cầu thủ nhập tịch. Mệnh đề này đúng nhưng chưa đủ. Điểm mấu chốt trong sự vươn lên đột phá này là họ chiêu mộ được những cầu thủ đẳng cấp cao.
Đội tuyển Việt Nam cũng có Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh. Philippines luôn nhiều cầu thủ mang dòng máu châu Âu trong đội hình. Đó là một trong những phương pháp xây dựng lực lượng cho đội tuyển.
Sự khác biệt đến cuối cùng vẫn là chất lượng cầu thủ.
Khó trách HLV Kim Sang-sik khi đội tuyển Việt Nam thua tâm phục khẩu phục trước đối thủ vượt tầm.
Bóng đá Việt Nam chịu thua?
Indonesia và Malaysia mới 3 năm trước còn là "chiếu dưới" so với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cả 2 đội bóng đã có cú đại nhảy vọt. Đội tuyển Malaysia thậm chí có thể nâng cấp nhanh và mạnh hơn cả Indonesia - đội đang cạnh tranh suất dự World Cup 2026.
Làm thế nào để đội tuyển Việt Nam giành lại vị thế "cửa trên", hay ít nhất là bắt kịp 2 đối thủ này? Có một điều chắc chắn là bóng đá Việt Nam không thể bắt chước Indonesia, Malaysia.
Lý do thứ nhất, nguồn cầu thủ Việt kiều không dồi dào chứ chưa nói đến chất lượng. Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên Kim Sang-sik có danh sách cầu thủ nước ngoài gốc Việt. Tuy nhiên, rất ít người trong đó là cầu thủ "hạng A" (thi đấu tại giải hạng cao nhất của những nền bóng đá hàng đầu).
Đội tuyển Việt Nam khó chạy đua nhập tịch với đối thủ.
Khi nguồn lực Việt kiều không mạnh, cách thứ hai có thể sử dụng là nhập tịch những cầu thủ nước ngoài 100% như trường hợp của Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên, câu hỏi là bao nhiêu câu lạc bộ V.League có đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ những cầu thủ hạng A và giữ họ trong 5 năm - để đủ điều kiện chuyển quốc tịch theo quy định của FIFA.
Chạy đua nhập tịch (có hoặc không có gốc Việt) với Indonesia và Malaysia là chuyện bất khả thi với bóng đá Việt Nam. Điều này lại đặt những nhà hoạch định bóng đá Việt Nam vào thế khó nghĩ.
Không thể sử dụng nguồn lực nước ngoài, mà nội lực cũng chưa đâu vào đâu. Cầu thủ Việt Nam có phát triển nhanh đến đâu cũng không thể bắt kịp mặt bằng trình độ của Brazil, Argentina hay Tây Ban Nha trong 5-10 năm.
Malaysia và Indonesia đã tạo ra tiêu chuẩn mới cho bóng đá Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam, thậm chí cả Thái Lan, bị bỏ lại phía sau. Bóng đá Việt Nam vẫn phải tự tìm lối đi riêng để phát triển, nhưng có lẽ phải tạm thời bỏ Indonesia, Malaysia ra khỏi dữ liệu tham chiếu.
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (35 phút trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (45 phút trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (50 phút trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (1 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (2 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (3 giờ trước)
- Lộ diện lõi tên lửa chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III (3 giờ trước)
- Trung Quốc tiến tới điện hóa toàn bộ xe tải hạng nặng, giảm một nửa nhu cầu dầu (3 giờ trước)
- Nhật Bản đặt tên mới cho những ngày nóng trên 40°C (4 giờ trước)
- Tăng trưởng 2 con số: Gần 30 triệu tỷ đồng huy động từ đâu? (5 giờ trước)