Kinh tế
04/06/2025 02:15Tuyến Metro 4 tỷ USD nối Cần Giờ với trung tâm TP.HCM có thể khởi công đầu 2026
Tại phiên họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 5 tháng đầu năm, ngày 3/6, ông Trần Quang Lâm, quyền Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cung cấp thông tin mới liên quan dự án tuyến Metro kết nối nội đô thành phố đến huyện Cần Giờ.
Theo quyền Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi thì tuyến Metro có thể được khởi công vào đầu năm 2026.
Theo ông Lâm, Tập đoàn Vingroup đang đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án theo hình thức đối tác công – tư (PPP). Dự án sẽ sử dụng vốn tự có của doanh nghiệp và huy động thêm từ các nguồn hợp pháp khác, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Trong trường hợp đề xuất không được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ tự chịu mọi chi phí nghiên cứu và rủi ro liên quan.
Quyền Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi thì tuyến Metro có thể được khởi công vào đầu năm 2026. Ông cũng lưu ý nhà đầu tư phải đảm bảo chất lượng hồ sơ, đầy đủ các nội dung theo đúng quy định của pháp luật.
Dự án Metro nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 48,7km, là tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao, toàn bộ đi trên cao, khổ đường ray tiêu chuẩn 1.435mm, thiết kế đường đôi, vận tốc tối đa lên đến 250km/h. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 102.370 tỷ đồng, tương đương 4,09 tỷ USD.
Khi hoàn thành, tuyến Metro sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7) đến huyện Cần Giờ còn khoảng 16 phút. Dự án dự kiến phục vụ 30.000 - 40.000 hành khách mỗi giờ theo mỗi hướng, với hai depot đặt tại Quận 7 (phường Bình Thuận, 20ha) và xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (39ha).
Tuyến Metro TP.HCM - Cần Giờ sẽ đi trên cao, vận tốc tối đa 250km/h. (Ảnh: Lương Ý)
Lộ trình tuyến bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao Nguyễn Thị Thập và Lý Phục Man), chạy dọc dải phân cách giữa, rẽ trái tại nút giao Nguyễn Lương Bằng, tiếp tục theo trục đường 15B, D1, vượt cầu Rạch Đĩa, đi qua khu tái định cư Hồng Lĩnh và Vạn Phát Hưng (Nhà Bè). Sau khi vượt sông Soài Rạp, tuyến Metro chạy song song cao tốc Bến Lức – Long Thành, rồi rẽ vào đường Rừng Sác, kết thúc tại trung tâm Cần Giờ.
UBND TP.HCM xác định đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ rộng hơn 2.870ha – dự án chiến lược do Vingroup làm chủ đầu tư.
- PVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 7 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (54 phút trước)
- Ngắm “lá phổi xanh” giữa những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bí mật công nghệ hàng không vũ trụ trong siêu xe bay của Tesla (2 giờ trước)
- TP.HCM có thể tăng 110 ngày nắng nóng, quy hoạch đô thị cần tính trước rủi ro (4 giờ trước)
- Tổng thống Mỹ miễn hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga (4 giờ trước)
- Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI (5 giờ trước)
- Chính phủ đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD năm 2027 (6 giờ trước)
- Tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026 (6 giờ trước)
- Doanh nghiệp Việt đi sâu vào chuỗi cung ứng ô tô cùng VinFast (6 giờ trước)
- Thủ tướng Chính phủ tham quan gian trưng bày của PVFCCo - Phú Mỹ tại Lễ công bố Thương hiệu quốc gia 2026 (6 giờ trước)