Pháp luật
24/09/2021 12:26Tước quân tịch nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội
Tối 23/9, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch Đại tá Phùng Anh Lê - cựu Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ và Trung tá Nguyễn Đức Châu - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tây Hồ.
Việc tước quân tịch được thực hiện sau khi ông Lê và ông Châu bị VKSND Tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù". Các sai phạm của Đại tá Phùng Anh Lê xảy ra khi ông này còn công tác tại Công an quận Tây Hồ.
Cùng ngày, đại diện cơ quan điều tra của VKSND Tối cao cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Phùng Anh Lê và ông Nguyễn Đức Châu (SN 1973, nguyên Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội).
Hai người này bị khởi tố để điều tra về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" theo quy định tại khoản 1 Điều 378 Bộ luật Hình sự.
![]() |
| Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khám xét nhà ông Phùng Anh Lê. |
Trước đó, ngày 22/2, lãnh đạo Công an TP Hà Nội ra quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế để phục vụ điều tra. Ông Phùng Anh Lê bị đình chỉ công tác để cơ quan chức năng làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp khi ông còn làm Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội.
Liên quan đến vụ việc này, Công an TP Hà Nội cũng đình chỉ công tác Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ và Trung tá Nguyễn Đức Châu.
Theo Công an Hà Nội, ông Lê và ông Hải bị cho là liên quan việc Công an quận Tây Hồ không xử lý hình sự nhóm cướp tài sản gây án năm 2016 trên địa bàn. Còn ông Châu bị tình nghi liên quan đến vụ việc khác.
Tháng 9/2016, khi thụ lý vụ cướp tài sản xảy ra trên đường Hồng Hà, Công an quận Tây Hồ triệu tập Nguyễn Hữu Tài (trú quận Ba Đình) và 4 nghi phạm. Làm việc với cảnh sát, Tài thừa nhận hành vi và viết đơn xin đầu thú. Sau nhiều giờ bị tạm giữ hình sự, Tài được cho về nhà.
Sau đó, Công an Tây Hồ không xử lý hình sự nhóm cướp mà tổ chức hòa giải 2 bên. Đầu tháng 1, Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm đến đầu thú Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội. Sau đó, Công an TP Hà Nội khởi tố 5 bị can. Quá trình tố tụng, vợ của Tài khai năm 2016, khi chồng bị tạm giữ, cô đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an Tây Hồ để nhờ giúp đỡ.
Ngoài vụ án trên, đầu năm 2020, khi điều tra vụ Lê Thanh Hưng (kiến trúc sư giết người cướp tài sản ở TP Bắc Ninh), Công an tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, Hưng khai đã đưa khoảng 600 triệu đồng cho một số cán bộ công an và thẩm phán ở quận Tây Hồ để "chạy án".
Các vụ việc trên đang được Công an Hà Nội và Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác minh, làm rõ.
Minh Tuệ
- Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh, nguy cơ dông lốc kèm mưa đá và sấm sét (36 phút trước)
- Trung Quốc tăng tốc cuộc đua Mặt Trăng, mục tiêu đổ bộ trước 2030 (53 phút trước)
- Thuỷ hử có nghĩa là gì? (1 giờ trước)
- Thi lớp 10 Hà Nội: Học sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký thi trực tuyến trước ngày 17-4 (1 giờ trước)
- Lương tối thiểu tăng liên tục nhưng thu nhập thực tế vẫn thấp (1 giờ trước)
- Đàm phán cải cách WTO đứng trước nguy cơ bế tắc kéo dài (1 giờ trước)
- Các hãng bán dẫn Hàn Quốc tăng đầu tư vào Trung Quốc để ứng phó tình trạng thiếu hụt bộ nhớ cho AI (2 giờ trước)
- Xe sang mắc kẹt giữa biển vì 'điểm nghẽn' Hormuz (2 giờ trước)
- Chủng EV71 khiến ca tay chân miệng nặng tăng, TP.HCM dự phòng kịch bản quá tải (2 giờ trước)
- Chiến sự Mỹ - Iran đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu vào vòng xoáy đứt gãy (3 giờ trước)
