Có thể bạn chưa biết
30/03/2023 00:40Từ vụ đánh ghen, lột đồ ở Bình Dương: Làm nhục người khác có thể bị phạt tù tới 5 năm
Liên quan đến vụ cô gái bị hành hung, lột đồ, cắt tóc giữa đường, theo thông tin từ CATP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, hiện cơ quan công an đã tạm giữ 3 người phụ nữ có hành vi làm nhục người khác để tiếp tục điều tra, xử lí.
Ba nghi phạm trong vụ việc là Tằng Xỉu Phùng (33 tuổi), cùng mẹ và chị dâu của Phùng là Hỷ Hướng Xường (63 tuổi) và Nìm Thùy Trang (35 tuổi).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Tằng Xỉu Phùng và Vòng Màng K (32 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) có quan hệ vợ chồng nhưng gần đây do mâu thuẫn tình cảm nên sống ly thân.
Chiều 27-3, khi thấy anh K chở cô gái trẻ tên T. đi mua đồ trên đường Huỳnh Văn Lũy, thuộc khu phố 8, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Phùng, Trang, Xường cùng 3 thanh niên (chưa rõ nhân thân) đã chặn đầu ôtô và yêu cầu cả hai ra khỏi xe.
Sau đó, 3 người phụ nữ này đã xông vào đánh đập, cắt tóc và lột quần áo của T giữa đường, đồng thời lấy đi tài sản của T gồm điện thoại di động iPhone 14 Pro Max, dây chuyền bạch kim và vòng tay bằng vàng.
Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, thời gian qua, ‘đánh ghen’ ở nơi công cộng diễn ra khá phổ biến. Không ít vụ đánh ghen còn được quay, chụp lại và được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
Theo pháp luật hình sự, hành vi trên có thể bị xử lý về Tội làm nhục người khác. Điều 155 BLHS 2015 quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
Phạm tội gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc làm nạn nhân tự sát thì bị phạt tù từ 2-5 năm.
Trường hợp đánh ghen ở nơi công cộng như đường phố, bến xe, công viên, chợ, rạp chiếu phim…, làm mất trật tự an toàn xã hội, gây ách tắc giao thông có thể bị coi là gây rối trật tự công cộng. Cá nhân thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.
Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 5 - 8 triệu đồng đối với hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự…
Trường hợp người có hành vi đánh ghen gây rối trật tự công cộng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì có thể bị xử lý hình sự về Tội gây rối trật tự công cộng với mức hình phạt lên tới 7 năm tù.
Ngoài ra, nếu đối tượng đánh ghen đánh đập, hành hạ, gây thương tích cho nạn nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với khung hình phạt cao nhất từ 12-20 năm hoặc tù chung thân.
Còn nếu cá nhân này lại lấy tài sản của nạn nhân như điện thoại, tiền, vật có giá trị còn có thể bị khởi tố về Tội cướp tài sản - luật sư Thu nhấn mạnh.
- Từ Công ước Hà Nội đến Bentiu: Vị thế Việt Nam ở Liên hợp quốc thế nào? (14:01)
- Kỷ nguyên mới của Việt Nam, cùng kiến tạo tương lai của tăng trưởng, đổi mới và kết nối toàn cầu (54 phút trước)
- Chính phủ lý giải việc bỏ án tử với tội về ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi (3 giờ trước)
- Iran đề nghị thỏa thuận với ông Trump trước thềm bầu cử Mỹ (3 giờ trước)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Tăng sức phòng ngự (4 giờ trước)
- Lập Facebook "ảo", giả bệnh nhân khỏi u để bán “thuốc nam gia truyền” (4 giờ trước)
- Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam vs Trung Quốc: Thanh Nhã là 'chìa khóa'? (4 giờ trước)
- Trường tăng quy mô, bộ máy tinh gọn: Hiệu trưởng quản lý thế nào? (5 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 25/9: Chưa ngừng suy giảm (5 giờ trước)
- Người Hà Nội dỡ nhà, bàn giao mặt bằng làm đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (5 giờ trước)