Chuyện đời - Chuyện người
14/03/2025 15:48Từ ước mơ chữa bệnh cho bố đến học bổng tiến sĩ tại trường top đầu thế giới
Vũ Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2003) từng là sinh viên ngành Hóa dược, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. So với bạn bè đồng trang lứa, Nhàn tốt nghiệp sớm nửa năm, được Đại học Quốc gia Singapore (ngôi trường xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng thế giới năm 2025 của QS) cấp học bổng toàn phần tiến sĩ ngành Hóa học.
Em Vũ Thị Thanh Nhàn. (Ảnh: NVCC)
Ước mơ chữa khỏi bệnh cho bố
Sinh ra tại Hải Dương, tuổi thơ của Nhàn là những tháng ngày chứng kiến bố kiên cường chống chọi với căn bệnh Parkinson - chứng bệnh mà y học hiện đại vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị dứt điểm. Căn bệnh ấy khiến ông mất chủ động trong sinh hoạt hàng ngày.
Năm Nhàn học lớp 12, bệnh của bố trở nặng. Nhìn bố vật lộn với cơn run rẩy mỗi ngày, trong khi thuốc men chỉ giúp làm chậm tiến triển bệnh, cô gái nhỏ khi ấy quyết tâm phải làm điều gì.
“Thời điểm đó, thầy cô đều khuyên em nên chọn ngành Kinh tế bởi cơ hội việc làm rộng mở sau ra trường. Thế nhưng ước mơ điều chế thuốc chữa bệnh cho bố trở thành nguồn động lực, thôi thúc em bước vào con đường đầy chông gai mang tên Hóa Dược”, Nhàn kể. Bằng sự cố gắng và quyết tâm, năm 2021, Nhàn chính thức trở thành tân sinh viên chuyên ngành Hóa Dược, trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Những ngày đầu chập chững bước vào đại học, bản thân nữ sinh nói khá tự ti khi thấy hầu hết bạn bè trong lớp xuất phát từ trường chuyên, lớp chọn, trong khi mbản thân chỉ học trường làng. Tự thấy bản thân không quá thông minh, 10X xác định phải siêng năng, cần cù để bù đắp.
Đến cuối năm thứ nhất, khi bắt nhịp tốt với việc học, Nhàn đối mặt với cú sốc lớn trước sự ra đi của người bố thân yêu. Ước mơ chữa bệnh cho bố chưa thể thực hiện, nhưng thay vì bỏ cuộc, cô gái trẻ càng quyết tâm học tập, với hy vọng tìm ra các liệu pháp điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân cùng hoàn cảnh.
Chứng kiến sự khó khăn của bố khi phải đối mặt với bệnh tật, Nhàn quyết tâm học tập, nghiên cứu tìm ra thuốc chữa bệnh. (Ảnh: NVCC)
Bước ra môi trường quốc tế
Tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Nhàn được thầy cô định hướng về con đường du học sau đại học. Xác định được mục tiêu, ngay từ năm hai, 10X chủ động xin vào phòng thí nghiệm nghiên cứu về Hóa dược và tổng hợp hữu cơ của PGS.TS Mạc Đình Hùng.
Tại đây, cô nàng tích cực tham gia các nghiên cứu của thầy cùng các anh chị đi trước. Kết quả chỉ sau 9 tháng sau, nữ sinh có bài báo đăng trên tạp chí Q1 (nhóm uy tín nhất), với vai trò tác giả chính. Đề tài của Nhàn liên quan phương pháp mới tổng hợp chọn lọc dẫn xuất furan và dihydrofuran. Các hợp chất này có thể ứng dụng trong kháng khuẩn, kháng sinh, mỹ phẩm và nước hoa.
Cũng trong năm thứ ba, Nhàn được chọn đại diện tham gia trường hè khoa học ở Đại học Quốc gia Singapore trong hai tuần. Cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên nhiệt tình, lại gần về địa lý, khiến Nhàn quyết định ứng tuyển học bổng tiến sĩ tại đây.
“Bước ra môi trường quốc tế, được tiếp xúc với thầy cô và những người bạn rất giỏi trong lĩnh vực Hoá Dược, khiến em càng có động lực vươn xa, chinh phục những thử thách lớn hơn”, Nhàn nói.
Nữ sinh giành học bổng tiến sĩ toàn phần Đại học Quốc gia Singapore. (Ảnh: NVCC)
Sau khi trở về Việt Nam, cô nàng bắt tay vào làm hồ sơ. 10X chủ động tìm hiểu về các giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore qua website, sau đó liên hệ hai giáo sư có hướng nghiên cứu gần với định hướng bản thân. Tham gia 2 cuộc phỏng vấn, vị giáo sư là trưởng khoa Hóa học tại Đại học Quốc gia Singapore lựa chọn cô nàng.
Thời điểm nộp hồ sơ ứng tuyển, ngoài thành tích nghiên cứu và IELTS 6.0, Nhàn có điểm tổng kết 3.76/4. Trong bài luận gửi nhà trường, Nhàn kể lại quyết tâm theo đuổi ngành Hóa Dược khi chứng kiến cuộc chiến của bố với căn bệnh Parkinson, đồng thời cam kết theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.
“Mặc dù sự ra đi của bố để lại nỗi mất mát sâu sắc, nhưng cũng thắp lên trong em quyết tâm mãnh liệt đóng góp vào việc phát triển các liệu pháp hiệu quả chữa trị những căn bệnh như vậy”, Nhàn viết trong bài luận. Với những nỗ lực và cam kết của bản thân, nữ sinh Hải Dương sau đó giành học bổng toàn phần cho chương trình tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore.
Hồi tháng 1 vừa qua, Nhàn tốt nghiệp đại học sớm một học kỳ, nhưng tiếp tục làm nghiên cứu và trợ giảng tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tháng 8 này, 10X sẽ lên đường theo đuổi chương trình tiến sĩ tại Singapore. Cô nàng mong muốn muốn trở thành nhà nghiên cứu xuất sắc, đồng thời đem những tri thức học được từ nước bạn về Việt Nam, góp phần xây dựng một nền y học tiên tiến.
“Em nhất định sẽ trở về, mang những gì học được áp dụng vào thực tế. Em luôn tin rằng, tri thức và sự nỗ lực bền bỉ sẽ đem đến những giải pháp hiệu quả, giúp chúng ta chiến thắng bệnh tật, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn”, Nhàn bày tỏ.
- Vượt vạn dặm sang Trung Quốc học võ Thiếu Lâm hơn 30 năm vì mê Lý Tiểu Long (1 giờ trước)
- Xem khách Tây rán nem, sốt đậu, dân mạng trêu 'đi du lịch hay học lỏm nấu ăn' (2 giờ trước)
- Màn đánh ghen thâm hiểm và đau đớn nhất trong phim 'Hồng lâu mộng' (2 giờ trước)
- Vì sao ở Mỹ nước ngọt lại rẻ hơn nước lọc đóng chai? (3 giờ trước)
- Washington mở rộng hạ tầng cho cuộc đua không gian thương mại (3 giờ trước)
- Ba liên đoàn châu lục gây sức ép lên Chủ tịch FIFA (3 giờ trước)
- CĐV Việt Nam mua sạch 3.000 vé chung kết ASEAN Cup tại Thái Lan (4 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 quay đầu giảm mạnh tới cả triệu đồng/vé (4 giờ trước)
- Tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh' bên Hồ Gươm được xây dựng năm nào? (4 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ về niên hạn sử dụng chung cư (5 giờ trước)