Pháp luật
28/12/2017 15:58Từ ngày 1/1/2018: Không giao cấu vẫn phạm tội Hiếp dâm
Đây là quy định mới đáng chú ý tại Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.
Theo đó, Điều 141, Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
Hành vi “quan hệ tình dục khác” còn được Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung vào một số tội danh khác như: Tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội Cưỡng dâm, tội Cưỡng dâm người từ đủ 13-dưới 16 tuổi, tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13- dưới 16 tuổi, tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
![]() |
Chủ thể tội hiếp dâm không chỉ bao gồm nam giới, nữ giới có hành vi này vẫn bị truy cứu TNHS. (Hình minh họa)
Trong khi Bộ luật Hình sự hiện hành quy định tại Điều 111, BLHS 1999 lại quy định, người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 2-7 năm.
So sánh 2 Điều luật có thể thấy, BLHS 2015 sửa đổi, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền bất khả xâm phạm về tình dục của cả đối tượng nam, nữ và người đồng tính, người thực hiện hành vi phạm tội không nhất thiết phải giao cấu trái ý muốn với nạn nhân mới phạm tội hiếp dâm, mà họ chỉ cần thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác (không giao cấu) trái với ý muốn của nạn nhân đã cấu thành tội này.
| Vì sao 11 tội bị bãi bỏ từ ngày 1/1/2018?
Bài infographic "11 tội bị bãi bỏ từ ngày 1/1/2018" đăng trên Zing.vn hôm 25/12 thu hút sự quan tâm của độc giả. Nhiều bạn ... |
| 10 tội không còn án chung thân từ ngày 1/1/2018
Bộ luật hình sự 2015 có 10 tội được bỏ hình phạt tù chung thân so với Bộ luật hình sự 1999. Mức án cao ... |
- Sau 2 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy giờ ra sao? (43 phút trước)
- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Thi lại ở chuyên Tuyên Quang là giải pháp hợp tình, hợp lý nhất (4 giờ trước)
- Đề nghị siết thiết kế đô thị ở các dự án bất động sản lớn, khu vực ven sông, ven biển (4 giờ trước)
- 5 thí sinh liên quan gian lận thi ở Quảng Trị được đăng ký thi lại vào năm 2027 (5 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 hoặc 10 ngày (5 giờ trước)
- Mực nước sông Nậm Pàn lên nhanh, Sơn La cảnh báo nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở (6 giờ trước)
- AI làm nóng cuộc đua chip nhớ toàn cầu (6 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT nêu lý do 328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang thi lại tất cả các môn tốt nghiệp (6 giờ trước)
- Mỹ định ngày công bố thỏa thuận với Iran và Oman về eo biển Hormuz (6 giờ trước)
- Tài tử 7x đẹp như tượng tạc được gọi là 'đệ nhất soái ca người Hoa' giờ ra sao? (7 giờ trước)
