Sống khỏe
20/06/2025 02:10Truyền 10 lít máu cứu bệnh nhi sốt xuất huyết nặng
Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi 12 tuổi, quê ở Trà Vinh nhập viện cấp cứu vào tối 14/6 trong tình trạng sốt xuất huyết dengue nặng, kèm theo nôn ói, hành kinh và mất máu ồ ạt khi đi vệ sinh.
Dung tích hồng cầu chỉ còn 16%, giảm khoảng 3 lần so với chỉ số bình thường. Trước đó, bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện sản - nhi Trà Vinh nhưng do tình trạng nguy kịch phải chuyển gấp lên TP.HCM.
Ngay lập tức, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 truyền dịch chống sốc, huy động nguồn máu và chế phẩm máu truyền xuyên đêm cho bệnh nhi.
Bệnh nhi sốt xuất huyết nặng đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM. (Ảnh: Như Thuý)
PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết: “Bệnh nhi mỗi lần đi vệ sinh là mất khoảng nửa lít máu. Ở dưới Bệnh viện sản - nhi Trà Vinh không thể bù máu kịp nên đã lập tức tổ chức hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng 1 và chuyển bé lên đây cấp cứu. Quá trình truyền máu cho bé gặp rất nhiều khó khăn, cứ truyền máu vào là lại tiếp tục tiêu ra. Tổng thể tích máu mà bé nhận được lên đến 10 lít”.
Theo bác sĩ, có hai nguyên nhân chính khiến bệnh nhi rơi vào tình trạng mất máu nặng, nguy hiểm tới tính mạng.
Thứ nhất, do bé đang trong thời gian hành kinh, sốt xuất huyết gây ra rối loạn đông máu khiến cho lượng máu đi ra rất nhiều. Nguyên nhân thứ 2 là do xuất huyết tiêu hoá.
Các bác sĩ phải tiến hành nội soi tiêu hoá cấp cứu, cầm máu diện rộng ở dạ dày và tá tràng trong quá trình truyền máu với khối lượng lớn.
Sau đó, bệnh nhi được tiêm thuốc cầm máu giúp làm giảm xuất huyết ở đường tiêu hoá. Sau 2 ngày liên tục điều trị, tình trạng xuất huyết được kiểm soát, chức năng đông máu trở lại bình thường, bệnh nhi đã được cai máy thở. Đây là trường hợp bệnh nhi được cứu sống ngoạn mục với lượng máu được truyền nhiều nhất trong điều trị sốt xuất huyết từ trước đến nay.
Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, từ 9/6 đến 15/6, thành phố ghi nhận 404 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 35% so với trung bình 4 tuần trước.
Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 24 là 9.029 ca. Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân, bao gồm huyện Cần Giờ, Củ Chi và Nhà Bè.
Bác sĩ cảnh báo, sốt xuất huyết đang vào mùa, người dân cần tăng cường các biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi, cho trẻ tiêm vắc xin sốt xuất huyết. Khi trẻ có triệu chứng sốt cao không hạ cần đưa ngày đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.
https://vtcnews.vn/truyen-10-lit-mau-cuu-benh-nhi-sot-xuat-huyet-nang-ar949782.html
- Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử (14:01)
- Iran tấn công Mỹ - Israel 'dữ dội nhất' từ trước đấy nay (23 phút trước)
- Top 3 Miss World Vietnam 2023: Người đi du học, người từ bỏ vương miện (1 giờ trước)
- FIFA: World Cup sẽ diễn ra đúng kế hoạch bất chấp xung đột Trung Đông (1 giờ trước)
- EU chấp thuận khôi phục đường ống dẫn dầu Nga sang Slovakia (2 giờ trước)
- Giá vàng “đội” tiếp 1 triệu đồng, vượt mốc 187 triệu đồng/lượng (3 giờ trước)
- Chấn chỉnh hoạt động hiến, ghép mô và bộ phận cơ thể người (3 giờ trước)
- Điều ít biết về 'nam thần châu Á' đóng chính phim cổ trang có Trấn Thành (3 giờ trước)
- Động thái mới của Mỹ, Iran và các nước về hoạt động của eo biển Hormuz (5 giờ trước)
- Giá khí đốt toàn cầu hỗn loạn khi Qatar dừng xuất khẩu LNG - cơ hội lợi nhuận khổng lồ cho các nhà xuất khẩu (5 giờ trước)