Pháp luật
17/02/2019 01:06Truy bắt kẻ đào trộm gốc sưa, 4 cán bộ, công an phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV
Ngày 16-2, tin từ UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết có sự việc các cán bộ, công an phường và cán bộ bảo vệ rừng đặc dụng Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) tiếp xúc với máu của đối tượng bị nhiễm HIV trong quá trình vây bắt người này đào trộm gốc cây sưa.
![]() |
Đối tượng trộm gốc sưa nhiễm HIV Nguyễn Đức Thuận khi bị bắt giữ
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 9-2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019), tổ công tác của Công an phường Hàm Rồng khi phối hợp với Ban quản lý di tích lịch sử Hàm Rồng tuần tra kiểm soát tại khu vực rừng Thung Xanh và đồi Quyết Thắng (thuộc phường Hàm Rồng) đã phát hiện một nam thanh niên đang đào trộm gốc cây sưa.
Nhìn thấy tổ công tác, đối tượng này đã bỏ chạy hòng thoáy thoát thân, tuy nhiên đã bị tổ công tác truy đuổi và bắt giữ đưa về trụ sở công an phường để xử lý.
Tại cơ quan công an, kẻ trộm gốc sưa được xác định là Nguyễn Đức Thuận (SN 1984, ngụ phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa). Thuận là đối tượng bị nhiễm HIV.
Được biết, trong quá trình truy bắt Thuận, đối tượng đã chảy nhiều máu ở người và mặt do chui vào bụi gai. Khi bắt khống chế đối tượng, có 2 cán bộ Công an phường Hàm Rồng và 2 cán bộ quản lý rừng Hàm Rồng đã tiếp xúc với máu của đối tượng, có nguy cơ phơi nhiễm HIV.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, những người tiếp xúc với máu của kẻ nhiễm HIV đã tới Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa để điều trị chống phơi nhiễm HIV.
Tuấn Minh
| Cây sưa trăm tỉ ở Hà Nội giờ liệu bán được bao nhiêu?
Thời điểm khi gỗ sưa đỏ đang làm mưa làm gió trên thị trường lâm sản, cây sưa ở chùa thôn Phụ Chính từng có ... |
| Gỗ sưa đắt hơn vàng ròng, tại sao không được trồng rộng rãi?
Thương lái săn lùng ráo riết, thu mua gỗ sưa với giá từ vài triệu đến vài chục triệu/kg nhưng nguồn hàng này rất khan ... |
- Thực hư chuyện hậu duệ Quan Vũ làm tướng trên Lương Sơn Bạc (2 giờ trước)
- Tự nhủ 'xem nốt clip này rồi ngủ', ngẩng đầu lên đã 2 giờ sáng (2 giờ trước)
- Dàn sao 'Tân dòng sông ly biệt' sau 25 năm: Người viên mãn, người bị cấm sóng (3 giờ trước)
- Vì sao người Nhật thường gọi nhau bằng họ khi giao tiếp? (3 giờ trước)
- Ăn đêm xong cả nhóm dương tính với ma túy, hóa ra quán dùng 'gia vị câu khách' (4 giờ trước)
- Tập thể dục vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? (4 giờ trước)
- Giữ lại một phần ký ức Trung thu xưa (4 giờ trước)
- Hai đề xuất tuyển sinh mới gây tranh cãi, Bộ GD-ĐT nói gì? (4 giờ trước)
- 222 công nhân Scavi Huế ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn trong nhiều món ăn (4 giờ trước)
- Giành HCV ASIAD 2026, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm tạo mốc lịch sử thể thao Việt Nam (4 giờ trước)
