Quốc tế
19/11/2024 15:20Trường học ở New Delhi (Ấn Độ) học trực tuyến vì ô nhiễm không khí
Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng sức khỏe do khói bụi độc hại ngày càng trầm trọng.
Theo mô tả của nhiều hãng truyền thông quốc tế, sương mù độc hại dày đặc đã bao trùm hầu hết các khu vực ở miền Bắc Ấn Độ ngày 18-11 với chất lượng không khí "nguy hiểm" ở một số khu vực của thủ đô. Cơ quan kiểm soát ô nhiễm của Ấn Độ cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) 24 giờ ở những khu vực này là 484, được phân loại "nghiêm trọng cộng", mức cao nhất trong năm nay.
Trong khi đó, nồng độ các hạt vật chất có đường kính 2,5 micron trở xuống có thể đi vào phổi (PM2.5), gây ra các bệnh chết người và các vấn đề về tim, cao gấp 39 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Theo SAFAR, một cơ quan dự báo thời tiết thuộc Bộ Khoa học Trái đất Ấn Độ, các vụ đốt rơm rạ còn sót lại sau khi thu hoạch đã góp phần gây ra tới 40% ô nhiễm ở New Delhi. Thống kê của Liên đoàn Nghiên cứu giám sát và mô hình hóa hệ sinh thái nông nghiệp từ không gian (CREAMS) thông qua vệ tinh cho thấy, có tới 1.334 điểm đốt rơm rạ như vậy ở 6 tiểu bang của Ấn Độ vào ngày 17-11.
https://hanoimoi.vn/truong-hoc-o-new-delhi-an-do-hoc-truc-tuyen-vi-o-nhiem-khong-khi-684926.html
- Hoa hậu Việt đóng phim: Người liên tiếp trăm tỷ, người 'ngã ngựa' phòng vé (2 giờ trước)
- Cuộc sống của mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ' sau khi lấy chồng tỷ phú (2 giờ trước)
- Chàng trai kể chuyện 'thấy thế giới bên kia, gặp người thân' sau cú ngã đập đầu (3 giờ trước)
- Tưởng cảm cúm, hóa ra dính vi khuẩn 'ăn thịt người' (3 giờ trước)
- Top 10 sao Hoa Ngữ đẹp nhất Trung Quốc (3 giờ trước)
- Cảnh giác với thông tin trại hè, câu lạc bộ kỹ năng sống đang quảng cáo rầm rộ trên mạng (4 giờ trước)
- Bộ Y tế phản hồi về việc chi trả BHYT cho thuốc ung thư chi phí cao (4 giờ trước)
- Anh, Bồ Đào Nha thi đấu trên 'chảo lửa' nóng nhất vòng bảng World Cup 2026 (4 giờ trước)
- Cần một "thiết kế thể chế đặc biệt" cho phân khúc nhà ở cho thuê tại Việt Nam (5 giờ trước)
- Hàn Quốc biến cốc mì ăn liền bỏ đi thành nguyên liệu có ích (5 giờ trước)