Trước tòa, Tiến "trắng" tố bị bố nuôi Đường "Nhuệ" bán đứng để được giảm án

Tại phiên toà sơ thẩm, Tiến "trắng" cho rằng, bản thân bị bố nuôi là Nguyễn Xuân Đường bán đứng để được giảm án.

Tại phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" tại TAND tỉnh Thái Bình, bị cáo Bùi Mạnh Tiến (còn gọi là Tiến "trắng", con nuôi trùm giang hồ Đường "Nhuệ", SN 1995, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, Thái Bình) bị tuyên 8 năm tù sau khi cùng đồng bọn chém một lái xe tổn thương 44% sức khoẻ.

Tuy nhiên, tại phiên toà, bị cáo Bùi Mạnh Tiến không thừa nhận vai trò "chủ mưu" của mình. Theo lời khai, bị cáo chỉ đi cùng Phạm Văn Sáng (SN 1991, thường trú tại xã Minh Quang, Vũ Thư) tới nhà bị hại Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, trú tại xã Vũ Tiến, Vũ Thư) nhưng không chém ai mà chỉ đứng bên ngoài.

Không chỉ phủ nhận mọi cáo buộc, tại phiên toà, Tiến "trắng" còn cho rằng: "Ông Đường bán đứng tôi như Hải Bánh bán đứng Năm Cam để được từ tử hình xuống chung thân".

Trước tòa, Tiến 'trắng' tố bị bố nuôi Đường 'Nhuệ' bán đứng để được giảm án - 1
Tiến "trắng" và đồng bọn hầu toà.

Cũng tại phiên toà, lời khai của Phạm Văn Sáng đi ngược với lời khai của Tiến. Sáng cho biết, bản thân được Tiến chỉ đạo giải quyết vụ việc. Các bị cáo khác nói không nhớ.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, do anh Trần Ngọc Hoàng không lùi giờ chạy xe theo yêu cầu nên ngày 22/5/2018, Bùi Mạnh Tiến rủ 5 bị can là Phạm Văn Sáng, Phạm Ngọc Dũng, Bùi Đình Phương Nam, Nguyễn Tuấn Long và Nguyễn Minh Đức đi đến nhà anh Hoàng để đánh anh này.

Tiến chuẩn bị và mang theo dao, áo dạng may cho công nhân, mũ lưỡi trai, khẩu trang. Trên đường đi, các bị can dừng lại mặc áo, đội mũ và đeo khẩu trang để tránh bị phát hiện.

Khoảng 19h cùng ngày, khi đến ngõ rẽ cách nhà anh Hoàng khoảng 100m thì Dũng và Long đứng ở ngoài ngõ chờ, còn Tiến, Sáng, Nam, Đức đi bộ vào nhà anh Hoàng.

Tiến, Đức, Nam mỗi người cầm 1 con dao, Nam bê 1 hộp bìa carton để giả làm khách của anh Hoàng gửi đồ đi Hà Nội. Nam dùng dao chém anh Hoàng 2 nhát vào cổ tay phải, trong đó 1 nhát chém tại khu vực cổng và 1 nhát chém tại bậc lên xuống cạnh hiên nhà. Tiến và Đức dùng dao chém anh Hoàng 8 nhát vào tay và chân anh Hoàng tại giường trong nhà nạn nhân.

Sau đó, 6 bị can đi về, Tiến đốt thùng bìa carton, áo, khẩu trang, mũ lưỡi trai; Dũng, Long mang 2 xe máy đi gửi tại bãi xe của khách sạn Dầu Khí (TP Thái Bình) để tránh bị phát hiện; Nam vứt bao xác rắn bên trong có 2 con dao xuống sông.

Cáo trạng nêu rõ, anh Hoàng bị đa chấn thương tứ chi, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 44%.

HĐXX TAND tỉnh Thái Bình xác định, Bùi Mạnh Tiến là người giữ vai trò chủ mưu trong vụ chém tài xế xe khách nên tuyên phạt Bùi Mạnh Tiến 8 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Cùng tội danh, các bị cáo Bùi Đình Phương Nam, Nguyễn Minh Đức, Phạm Văn Sáng đều bị phạt 7 năm tù. Bị cáo Nguyễn Tuấn Long, Phạm Ngọc Dũng cùng nhận mức án 5 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Huệ

Vụ án băng nhóm Đường Nhuệ bị phanh phui gây chấn động dư luận năm 2020 Vụ án băng nhóm Đường Nhuệ bị phanh phui gây chấn động dư luận năm 2020
Bắt 2 công an ở Thái Bình liên quan vụ đàn em Đường "Nhuệ" đánh người Bắt 2 công an ở Thái Bình liên quan vụ đàn em Đường "Nhuệ" đánh người

/ vtc.vn