Trung tâm giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng bỏ hoang, thành nơi nhốt bò

Được đầu tư trên 4,5 tỷ, Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế được kỳ vọng quảng bá tinh hoa nghề đúc nhưng bị biến thành nơi nhốt bò.

Trung tâm giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng bỏ hoang, thành nơi nhốt bò - 1

Làng nghề đúc đồng Phường Đúc (quận Thuận Hoá, TP Huế) có tuổi đời hơn 400 năm, hình thành từ đời các chúa Nguyễn. Nhiều bảo vật bằng đồng như vạc đồng triều Nguyễn, đại hồng chung chùa Thiên Mụ, cửu vị thần công tại Hoàng thành Huế đều được thực hiện bởi nghệ nhân ở Phường Đúc.

Trung tâm giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng bỏ hoang, thành nơi nhốt bò - 2

Để quảng bá các sản phẩm là tinh hoa làng nghề Phường Đúc, Năm 2005, Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế được xây dựng trên đường Bùi Thị Xuân (phường Phường Đúc) với kinh phí 4,5 tỷ đồng.

Trung tâm giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng bỏ hoang, thành nơi nhốt bò - 3

Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả, năm 2022, Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế bị thu hồi, điều chỉnh tài sản khu nhà đất UBND phường Phường Đúc và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế quản lý.

Trung tâm giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng bỏ hoang, thành nơi nhốt bò - 4

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế (nay là quận Thuận Hoá) sau đó phối hợp các đơn vị liên quan để xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết trình UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) nhưng chưa được phê duyệt do không phù hợp. Kể từ đó, Trung tâm bị bỏ hoang.

Trung tâm giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng bỏ hoang, thành nơi nhốt bò - 5

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau nhiều năm bỏ hoang, hiện cơ sở vật chất trong Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế hiện xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Trung tâm giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng bỏ hoang, thành nơi nhốt bò - 6

Nền nhà bẩn thỉu, uế tạp đầy chất thải từ động vật do từng bị người dân tự ý "trưng dụng" thành chuồng nhốt bò.

Trung tâm giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng bỏ hoang, thành nơi nhốt bò - 7

Trong nhà vệ sinh của Trung tâm phủ đầy đất, rác thậm chí cả kim tiêm nghi do những con nghiện vào tiêm chích bỏ lại.

Trung tâm giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng bỏ hoang, thành nơi nhốt bò - 8

Những bức ảnh, hiện vật thể hiện niềm tự hào của nghề đúc đồng truyền thống Huế được trưng bày trong Trung tâm nay nằm lẫn lộn trong bụi, mạng nhện và rác thải.

Trung tâm giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng bỏ hoang, thành nơi nhốt bò - 9

Các gian dãy kiot được xây dựng cho các hộ dân trưng bày sản phẩm đồng hiện cũng bị bỏ hoang, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng.

Trung tâm giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng bỏ hoang, thành nơi nhốt bò - 10

Hiện, công trình không có ai trông coi, bảo vệ, trở thành khu vực chăn thả, nuôi nhốt gia súc của người dân. Xung quanh trung tâm cây cỏ dại mọc lên um tùm.

Trung tâm giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng bỏ hoang, thành nơi nhốt bò - 11

Hệ thống đèn chiếu sáng gần như bị cháy, hư hỏng gần hết, trần tường loang lổ mốc, bụi bẩn.

Trung tâm giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng bỏ hoang, thành nơi nhốt bò - 12

Sở Tài chính TP Huế cho hay, đơn vị đã có văn bản gửi UBND TP Huế đề nghị chỉ đạo UBND quận Thuận Hóa nghiên cứu phương án phù hợp. Nếu không có nhu cầu sử dụng vào mục đích công cộng, thì chuyển giao tài sản vốn là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế, để cơ quan chức năng quản lý, khai thác theo đúng quy định pháp luật.

Sở Tài chính TP Huế cho rằng, khu nhà đất Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề Phường Đúc không phải tài sản công được Nhà nước giao Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế (nay là quận Thuận Hoá) làm cở sở hoạt động sự nghiệp nên việc áp dụng để lập "Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê" của UBND quận Thuận Hoá là chưa phù hợp.

Sở Tài chính TP Huế đề nghị UBND TP Huế chỉ đạo UBND quận Thuận Hoá nghiên cứu đề xuất phương án sử dụng khu nhà đất Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề Phường Đúc phù hợp. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng vào mục đích y tế, giáo dục, sử dụng cho các mục đích công cộng khác của địa phương thì giao về cho cơ quan chức năng quản lý, khai thác.

https://vtcnews.vn/trung-tam-gioi-thieu-tinh-hoa-nghe-duc-dong-bo-hoang-thanh-noi-nhot-bo-ar946623.html

NGUYỄN VƯƠNG / VTC News