Quốc tế
30/05/2022 23:18Trung Quốc 'vỡ mộng' thỏa thuận tham vọng với các quốc đảo Thái Bình Dương
Thông tin này được phía Trung Quốc xác nhận tại cuộc họp báo sau hội nghị giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng các quốc đảo Thái Bình Dương. Cuộc họp báo diễn ra hôm 30/5, có sự tham dự của ông Vương Nghị và Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama.
Đại sứ Trung Quốc tại Fiji nói rằng mặc dù có "sự ủng hộ chung" đối với thỏa thuận trong cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao, song thỏa thuận này đã bị gạt sang một bên sau khi một số quốc gia Thái Bình Dương bày tỏ lo ngại.
Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama cũng ám chỉ đến bất đồng quan điểm giữa một số quốc gia tại cuộc họp, nhấn mạnh nhóm này có cách tiếp cận theo hướng dựa trên “trước hết là sự đồng thuận”.
Sau cuộc họp, ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẽ công bố tài liệu về lập trường của mình để định hình sự đồng thuận và hợp tác giữa Bắc Kinh và các quốc đảo Thái Bình Dương.
Ngoại trưởng Vương Nghị cũng cho hay, Trung Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ cho các quốc đảo Thái Bình Dương mà “không có ràng buộc về chính trị”.
Trung Quốc và Fiji đã ký ít nhất 3 thỏa thuận sau cuộc gặp giữa ông Vương Nghị với quan chức quốc đảo này. Ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẽ mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại, nông nghiệp, ngư nghiệp, du lịch, hàng không dân dụng, giáo dục, thực thi pháp luật và quản lý khẩn cấp... với Fiji.
Ngoại trưởng Vương Nghị đang có chuyến công du đến 8 nước ở Thái Bình Dương. Trước khi đến Fiji, ông Vương Nghị đã thăm quần đảo Solomon. Dự kiến ông sẽ đến thăm Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea và Đông Timor trong những ngày tới.
Theo nhận định giới chuyên gia, chuyến đi này phản ánh nỗ lực thúc đẩy ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Dự thảo thỏa thuận đầy tham vọng của Trung Quốc với các quốc đảo Thái Bình Dường bị rò rỉ vào tuần trước. Nội dung bao gồm loạt vấn đề từ hợp tác thương mại tự do với khu vực, đến cung cấp cứu trợ nhân đạo và COVID-19.
Trung Quốc cũng đưa ra tầm nhìn về một mối quan hệ chặt chẽ hơn nhiều với Thái Bình Dương, đặc biệt là về các vấn đề an ninh, với việc Trung Quốc đề xuất sẽ tham gia đào tạo cảnh sát, an ninh mạng, lập bản đồ biển và tiếp cận nhiều hơn với các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Trước khi thỏa thuận sâu rộng này bị rò rỉ, Trung Quốc ký kết một thỏa thuận an ninh song phương gây tranh cãi giữa quần đảo Solomon. Động thái này gây quan ngại cho phương Tây, khiến Australia, New Zealand và Mỹ phải điều quan chức ngoại giao đến Solomon, hối thúc lãnh đạo quần đảo này không ký thỏa thuận.
- Tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 (22:10)
- TP.HCM dành quỹ đất 53 ha thiết kế riêng cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu (1 giờ trước)
- Hai tuyến cáp quang biển SJC2 và AAE-1 cùng gặp sự cố (1 giờ trước)
- Loạt vụ mất tích gây chấn động ở đảo Jeju: Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng (3 giờ trước)
- Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026: Giá vé lên đến 13 triệu đồng/cặp trước giờ bóng lăn (3 giờ trước)
- Mỹ dời lịch phỏng vấn thị thực: Khách xin visa du lịch, công tác bị ảnh hưởng? (4 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA đi chuyên cơ đến Hà Nội xem trận Việt Nam đấu Thái Lan (5 giờ trước)
- Hàn Quốc: Thi thể cô gái mất tích ở Jeju phơi bày bê bối làm giả hồ sơ điều tra (5 giờ trước)
- Gần 900 năm trước đã có đề xuất cấm sản xuất, buôn bán vàng mã (5 giờ trước)
- Madam Pang đến Hà Nội, ra sân cổ vũ Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam (6 giờ trước)