Trung Quốc trình diễn nhiều khí tài quân sự mới trong lễ diễu binh

Sáng 3-9, Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít đã diễn ra trên Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Lễ diễu binh có sự tham dự của 26 lãnh đạo các quốc gia, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim...

tap-can-binh.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CCTV.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, đây là dịp để tôn vinh lịch sử và hướng tới tương lai. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với các cựu chiến binh, những người yêu nước đã đóng góp vào chiến thắng của cuộc chiến.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, nhân loại một lần nữa phải đối mặt với sự lựa chọn giữa hòa bình hay chiến tranh, đối thoại hay đối đầu, và kết quả cùng có lợi, hay "trò chơi tổng bằng không". Nhân dân Trung Quốc sẽ kiên định đứng về phía lẽ phải của lịch sử và tiến bộ của nhân loại, kiên trì con đường phát triển hòa bình và chung tay cùng thế giới xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh cho nhân loại.

trung-quoc-8.jpg
Đội hình máy bay rước cờ và biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Tân Hoa xã.

Sau bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lễ duyệt binh đã diễn ra với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ thuộc các quân chủng lục quân, hải quân, không quân, lực lượng tên lửa chiến lược và lực lượng hỗ trợ tác chiến...

Đây được coi là một trong những sự kiện quân sự quan trọng nhất trong năm, nhằm thể hiện sức mạnh của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng như gửi đi thông điệp về vị thế của Bắc Kinh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

screenshot-2025-09-03-at-09.39.09.jpg
Binh sĩ Trung Quốc tiến qua lễ đài. Ảnh chụp truyền hình trực tiếp.

Điểm nhấn là việc ra mắt một số loại vũ khí mới được cho là có khả năng thay đổi cán cân quân sự trong khu vực, như tên lửa đạn đạo tầm xa, hệ thống phòng không tối tân và các thiết bị không người lái thế hệ mới.

screenshot-2025-09-03-at-09.39.56.jpg
Nhiều loại tên lửa phóng hiện đại được Trung Quốc phô diễn trong dịp này. Ảnh chụp truyền hình trực tiếp.

Tại buổi lễ, nhiều khí tài quân sự mới của Trung Quốc đã tham gia trình diễn. Trong đó, đáng chú ý là máy bay vận tải quân sự Y-20A và phiên bản nâng cấp Y-20B - những vũ khí chủ chốt trong vận tải hàng không chiến lược của PLA. Y-20A là mẫu sản xuất ban đầu, được trang bị động cơ D-30KP-2 do Nga sản xuất, trong khi Y-20B là phiên bản tiên tiến hơn được trang bị động cơ phản lực cánh quạt WS-20 sản xuất trong nước.

may-bay-van-tai.jpg
Máy bay vận tải Y-20A. Ảnh: SCMP.

Tên lửa DF-5C mới được ra mắt gần đây là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Trung Quốc, dòng DF-5 đặt trong hầm phóng, với tầm bắn hơn 13.000 km (8.078 dặm). DF-5C được cho là có khả năng mang theo tới 10 đầu đạn có thể nhắm các mục tiêu độc lập.

ten-lua.jpg
Tên lửa DF-5C. Ảnh: SCMP.

Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000 mới được cho là có thiết kế tương tự như DF-100 được công bố vào tháng 10-2019, với tầm bắn vài nghìn km, nằm giữa tầm trung và tầm xa, phù hợp cho khả năng tấn công chiến lược.

ten-lua-2.jpg
Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000. Ảnh: SCMP.

Hệ thống pháo phản lực Himars phóng loạt PHL-16, còn được gọi là PCL-191. Vũ khí này được cho là đóng vai trò quan trọng trong các tình huống bất ngờ tiềm tàng nhờ khả năng tấn công tầm xa.

roket.jpg
Hệ thống pháo phản lực Himars phóng loạt PHL-16. Ảnh: SCMP.

Kết thúc buổi lễ, hàng nghìn quả bóng bay và chim bồ câu trắng được thả lên bầu trời, biểu tượng cho hòa bình.

Trung Quốc, qua cuộc duyệt binh này, đã khẳng định một thông điệp: Trung Quốc quyết tâm vươn lên thành cường quốc quân sự toàn cầu, đồng thời muốn thế giới công nhận vai trò ngày càng quan trọng của mình trong trật tự quốc tế.

Một số hình ảnh về lễ diễu binh được báo chí Trung Quốc đăng tải:

trung-quoc-1.jpg
trung-quoc-9.jpg
trung-quoc-5.jpg
trung-quoc-6.jpg
trung-quoc-3.jpg
Theo HNMO