Hồ sơ
31/12/2024 16:19Trung Quốc triển khai mạng 5G đầu tiên có thể kết nối 10.000 robot quân đội
Trung Quốc công bố trạm gốc di động 5G quân đội được cho là đầu tiên trên thế giới, sau khi vượt qua các cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt, hiện sẵn sàng triển khai ngoài thực địa, theo SCMP.
Tập đoàn truyền thông di động Trung Quốc và Quân đội Trung Quốc cùng phát triển trạm 5G này. Trạm có thể cung cấp dịch vụ trao đổi dữ liệu tốc độ cao, độ trễ thấp, an toàn và đáng tin cậy cho ít nhất 10.000 thiết bị như robot trong bán kính 3 km.
Ngay cả khi quân đội di chuyển các thiết bị với tốc độ 80 km/h trên địa hình phức tạp, chẳng hạn như núi hoặc thành phố và bị nhiễu điện từ, hệ thống vẫn có thể duy trì tổng thông lượng không bị gián đoạn là 10 Gigabit mỗi giây và độ trễ dưới 15 mili giây.
Sự tiến bộ này mở đường cho việc sử dụng rộng rãi các cỗ máy thông minh. Trung Quốc đang xây dựng hệ thống máy bay không người lái, chó robot và các hình thức nền tảng chiến đấu không người lái mạnh mẽ nhưng giá rẻ - dự kiến sẽ đông hơn binh lính trên các chiến trường trong tương lai.
Các công nghệ truyền thông quân sự hiện tại chưa thể đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu khổng lồ giữa hàng nghìn robot. Yêu cầu là kết nối không bị gián đoạn khi không có trạm gốc mặt đất hoặc khi tín hiệu vệ tinh bị suy yếu.
Ngoài ra, ăng-ten được lắp trên các phương tiện liên lạc không được cao quá 3 mét để tránh va vào các chướng ngại vật như tòa nhà hoặc cây cối.
Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học và các kỹ sư quân sự Trung Quốc phát triển một nền tảng có thể gắn trên nóc xe quân sự để làm "căn cứ" của ba đến bốn máy bay không người lái.
Những máy bay không người lái này có thể cất cánh luân phiên trong quá trình và lại đóng vai trò là trạm căn cứ trên không. Sau đó, nếu pin của máy bay không người lái sắp hết, nó có thể chuyển giao nhiệm vụ cho máy bay khác và tự động hạ cánh trên nóc xe để sạc.
Nhiều cuộc thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống này và được xác nhận rằng có thể "giải quyết hiệu quả các vấn đề như thường xuyên mất kết nối và tốc độ thấp gặp phải trong các ứng dụng thực tế".
Một mối đe dọa lớn đối với 5G quân sự là nhiễu điện từ, không chỉ có thể đến từ đối thủ mà còn từ các lực lượng thân thiện hoạt động trong cùng khu vực.
Nhóm phát triển cho biết những vấn đề này được giải quyết thông qua đổi mới công nghệ và nâng cấp thiết bị.
Hệ thống 5G quân sự cũng sử dụng các công nghệ dân sự mới nhất của Trung Quốc. Tính đến tháng 11/2024, Trung Quốc xây dựng gần 4,2 triệu trạm gốc 5G dân dụng, vượt xa bất kỳ quốc gia nào.
Vào năm 2020, Mỹ từng phát động chiến dịch quân sự hóa công nghệ 5G mà họ tuyên bố là lớn nhất thế giới, nhưng gặp những thách thức về mặt kỹ thuật. Lockheed Martin và công ty viễn thông Verizon đang hợp tác để xây dựng một hệ thống tương tự và đang thực hiện các thử nghiệm quy mô nhỏ.
- Năm song hỏa là gì? Năm song hỏa 2026 tốt hay xấu? (16/02/26 22:30)
- Tại sao người Nhật Bản gióng 108 hồi chuông vào đêm giao thừa? (16/02/26 22:00)
- Tại sao người Hàn Quốc thích ăn mỳ siêu cay, gà rán siêu cay? (16/02/26 21:25)
- Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ (16/02/26 20:54)
- Những ông đồ trẻ lặng lẽ giữ hồn Tết (16/02/26 19:36)
- Kiêng kỵ gì, mang theo gì khi xông đất đầu năm? (16/02/26 19:30)
- Thương nhân Trung Quốc bỏ nghề để học võ, sau 6 năm thành cao thủ nổi tiếng (16/02/26 18:40)
- Chớ để lì xì thành áp lực cho cả người cho lẫn người nhận (16/02/26 18:24)
- Chi tiết 17 điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM dịp Tết Nguyên đán 2026 (16/02/26 16:55)
- Trực cấp cứu ngày Tết: Chuông giao thừa có thể chờ, nhưng sự sống thì không (16/02/26 16:28)