Quốc tế
18/02/2022 22:00Trung Quốc thay đổi chính sách chống dịch trước áp lực kinh tế
Wu Zunyou, nhà dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cho biết các nhà nghiên cứu “chắc chắn có thể” đưa ra các chiến lược mới trong thời gian tới, đồng thời lưu ý rằng họ đang “tích cực suy nghĩ và lập kế hoạch”.
![]() |
| (Ảnh minh họa: Reuters) |
Các biện pháp kiểm soát dịch bệnh được cải thiện sẽ khác với chính sách “dập dịch năng động” (sử dụng chính quyền địa phương để dập các ổ dịch địa phương) hiện tại, nhưng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không dỡ bỏ tất cả các hạn chế như một số nước phương Tây đã làm, Wu nói.
Theo Wu, bất kỳ thay đổi nào đối với các chính sách về đại dịch của Trung Quốc đều sẽ đặt “con người và tính mạng lên trên hết”, đồng thời cho phép nước này tương tác tốt hơn với cộng đồng quốc tế và bảo vệ sự phát triển kinh tế của chính mình.
Nhà dịch tễ học Trung Quốc đưa ra bình luận trong hoàn cảnh nhiều tranh luận tiếp tục diễn ra về việc khi nào Bắc Kinh sẽ nới lỏng các hạn chế chống COVID-19, như một số quốc gia bao gồm Anh, Đan Mạch, Singapore.
“Chúng tôi có một số công ty tư nhân và những người làm nghề tự do đang phải đối mặt với áp lực lớn”, ông Wu cho biết thêm.
Trung Quốc đã phê duyệt thuốc viên Paxlovid của Pfizer để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp - được một số người coi là bước ngoặt trong chiến lược chống đại dịch của quốc gia này.
Một số nhà phân tích cho rằng các hạn chế về COVID-19 của đất nước tỷ dân đang có dấu hiệu giảm bớt, bằng việc thay đổi cách tiếp cận cũng như giúp chính quyền địa phương linh hoạt hơn với việc hạn chế đi lại do các ổ dịch lẻ tẻ.
Tao Chuan, nhà phân tích tại Soochow Securities, nói rằng Trung Quốc có thể điều chỉnh các chính sách COVID-19 sau hai phiên họp tháng 3 - các cuộc họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc.
Trong kế hoạch 5 năm mới nhất được ban hành vào đầu tháng 1, cơ quan quản lý hàng không của Trung Quốc cũng cho biết rằng họ tập trung vào việc khôi phục du lịch hàng không quốc tế từ năm 2023 đến năm 2025.
“Đây là một dấu hiệu rất tốt”, Wu nói. "Tất cả các bộ phận đang làm việc chăm chỉ để tiến tới bình thường hóa”.
Chuyên gia "không lạc quan lắm" về việc đại dịch có thể kết thúc trong năm nay. Nhưng ông dự đoán rằng các tác động xã hội nói chung của dịch bệnh sẽ giảm so với hai năm qua.
Ông dự đoán rằng một chủng đột biến mới có thể xuất hiện vào khoảng giữa tháng 4 và tháng 8 và thống trị trên toàn thế giới.
| Chính sách Zero COVID khiến Trung Quốc phải "trả nhiều giá đắt"
Các chuyên gia kinh tế cho rằng cái giá Trung Quốc phải trả cho Zero COVID là quá đắt so với hiệu quả mà chính ... |
| Dịch bùng dữ dội, Trung Quốc khẳng định vẫn bám trụ "Zero COVID"
Tuy đợt dịch mới tại Trung Quốc diễn biến căng thẳng, các quan chức nước này vẫn cam kết sẽ kiên quyết dập dịch COVID-19. |
- Bảng xếp hạng 10 cao thủ kungfu Trung Quốc hiện đại: Ai mạnh nhất? (26/02/26 21:12)
- Vì sao người Trung Quốc cổ nhận nuôi mèo phải làm nghi lễ như đám cưới? (26/02/26 20:50)
- Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi (26/02/26 20:42)
- Bí mật vụ ngoại tình của Bill Gates với hai phụ nữ Nga (26/02/26 20:16)
- Dùng lì xì của con trai để cưới vợ mới, ông bố nhận cái kết bẽ bàng (26/02/26 20:01)
- Hai NSND nổi tiếng xuất hiện chớp nhoáng trong phim trăm tỷ 'Thỏ ơi' là ai? (26/02/26 19:40)
- Sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 1,4 triệu lượt khách dịp Tết Bính Ngọ (26/02/26 19:31)
- Những danh y, thầy thuốc nổi tiếng trong lịch sử y học Việt Nam (26/02/26 19:20)
- Dự kiến thêm 30 thuốc ung thư và 18 thuốc hiếm vào danh mục bảo hiểm y tế (26/02/26 19:10)
- Hà Nội tổ chức khảo sát chất lượng toàn bộ học sinh lớp 11 và 12 (26/02/26 18:41)
