Quốc tế
22/11/2024 20:34Trung Quốc tăng cường tích trữ chip của Mỹ
Bắc Kinh tăng cường tích trữ chất bán dẫn của Mỹ. Chỉ trong tháng 10, tổng lượng chip Mỹ mà Trung Quốc nhập khẩu có giá trị 1,1 tỷ USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 10 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu 9,61 tỷ USD vi mạch từ Mỹ, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ tháng 6, lượng chip Trung Quốc mua hàng tháng từ nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục vượt quá 1 tỷ USD.
Trung Quốc đang chuẩn bị cho nguy cơ Mỹ tăng cường trừng phạt đối với ngành chip. (Ảnh: Defense One)
Liang Yan, giáo sư kinh tế tại Đại học Willamette (Mỹ), nhận xét: "Trung Quốc tăng cường nhập khẩu chip và máy móc sản xuất chip để chuẩn bị cho làn sóng trừng phạt của Mỹ nhằm vào ngành chip".
Trong số 9 loại vi mạch được nhập khẩu từ Mỹ, Trung Quốc chủ yếu tập trung vào bộ vi xử lý và bộ điều khiển dựa trên CPU, cũng như chip được thiết kế để lưu trữ và khuếch đại tín hiệu.
Trung Quốc tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc phát triển chip tiên tiến hơn. Theo báo cáo của Bloomberg, gã khổng lồ công nghệ Huawei Technologies vẫn đang dựa vào kiến trúc 7 nanomet cho hai bộ xử lý Ascend tiếp theo của mình, vì các hạn chế về công nghệ của Mỹ ngăn cản công ty tiếp cận các máy in thạch bản tiên tiến hơn.
Năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nhu cầu Trung Quốc phải phát triển "lực lượng sản xuất mới" - kêu gọi những đột phá về công nghệ trong các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cấp chuỗi công nghiệp và bảo vệ mình khỏi áp lực kinh tế và địa chính trị toàn cầu.
Tuy nhiên, việc ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 làm gia tăng lo ngại đối với các công ty công nghệ Trung Quốc. Theo đó, nhiều người dự đoán ông Trump sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu và áp dụng các lệnh trừng phạt mạnh mẽ vào các công ty Trung Quốc như ông từng làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
https://vtcnews.vn/trung-quoc-tang-cuong-tich-tru-chip-cua-my-ar908898.html
- Thêm hơn 2.000 ca tử vong do đợt nắng nóng tháng 6 ở Pháp (18:21)
- Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và ký ức 'xé rào' của TP.HCM (18:02)
- Khi hòa bình chưa phải mục tiêu (41 phút trước)
- Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng (1 giờ trước)
- 1/3 tiến sĩ mới nhận bằng đang thất nghiệp (1 giờ trước)
- Tiết khí nóng nhất trong năm - tiết Đại thử 2026 bắt đầu từ ngày nào? (1 giờ trước)
- Nút thắt Lebanon: 'Kịch bản tồi tệ' nào cho thỏa thuận thế kỷ Mỹ - Iran? (2 giờ trước)
- Công an Tuyên Quang thông tin vụ 147 điểm 10 môn Toán tốt nghiệp THPT (2 giờ trước)
- Từ 15/8: Người từ 16 - dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt đến 600.000 đồng (2 giờ trước)
- Đại dương nóng kỷ lục 21°C, kéo theo bão mạnh, nắng nóng và mầm bệnh lan rộng (3 giờ trước)