Quốc tế
21/09/2020 17:22Trung Quốc soạn thảo "danh sách đen" trả đũa Mỹ
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang trong lĩnh vực công nghệ khi ngày 19/9, chính quyền Trung Quốc đã có động thái trả đũa bằng cách chuẩn bị một danh sách đen các công ty hoặc cá nhân của Mỹ đang làm ăn tại Trung Quốc. Những doanh nghiệp này bị phía Trung Quốc coi là mối đe dọa an ninh quốc gia và bị cáo buộc có hành động làm tổn hại tới lợi ích nhà nước Trung Quốc. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc không đề cập tên của bất kỳ thực thể nước ngoài cụ thể nào. Các biện pháp trừng phạt có thể là phạt tiền, cấm hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu và đầu tư ở Trung Quốc, cũng như đưa nhân sự hoặc thiết bị vào nước này.
![]() |
|
Logo TikTok bên ngoài văn phòng tại thành phố Culver, California. Ảnh: AFP. |
Cùng với việc cấm TikTok và WeChat, chính quyền tổng thống Trump đã có hành động ngăn cản hàng chục công ty Trung Quốc mua các sản phẩm của Mỹ. Năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã thêm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei vào "danh sách thực thể" nhằm hạn chế khả năng sử dụng chip, phần mềm và công nghệ có xuất xứ từ Mỹ.
Cũng trong thông báo cuối tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên án các hành động cấm WeChat và TikTok của chính quyền Trump, nói rằng hành động "bắt nạt" như vậy đã làm tổn hại hình ảnh của Mỹ như một điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
Hiện nay Trung Quốc là quốc gia thống trị nguồn cung toàn cầu đối với các sản phẩm mà Mỹ cần, từ kim loại đất hiếm đến hàng điện tử tiêu dùng. Việc cắt giảm xuất khẩu có thể sẽ làm tổn hại đến chính uy tín của chính Trung Quốc như một nhà cung cấp đáng tin cậy. Các công ty đa quốc gia đã biến nơi này thành một cơ sở sản xuất hàng hóa nhanh chóng, ít tốn kém và hiệu quả. Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc không chỉ tạo ra hàng chục triệu việc làm trong nước mà còn mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ của các tập đoàn nội địa.
Các công ty Mỹ sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ nếu Trung Quốc quyết định thêm họ vào danh sách đen của mình. Apple lắp ráp hầu hết các sản phẩm của mình tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Trong năm ngoái, khu vực Trung Quốc Đại lục đã chiếm 1/6 doanh số bán hàng của công ty.
Tesla gần đây cũng đã mở một nhà máy rắp ráp ôtô khổng lồ ở Thượng Hải. Năm ngoái, Trung Quốc cáo buộc công ty vận chuyển FedEx trì hoãn các lô hàng do Huawei đặt sau khi công ty này bị đưa vào danh sách đen của Mỹ. Điều này khiến truyền thông nhà nước đề nghị Bắc Kinh sắp tới nên đưa công ty chuyển phát của Mỹ này vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy.
- Sốt vé BIGBANG đêm thứ 2: Vé bán lại gần 100 triệu đồng/cặp (25 phút trước)
- Hành động sớm ứng phó với hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (1 giờ trước)
- Học sinh cuối cấp kiểm tra bằng đề chung, giáo viên nói gì? (1 giờ trước)
- Xác định nghi phạm đốt phá ô tô trên đường phố ở Huế (1 giờ trước)
- Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống vòng hai (3 giờ trước)
- Công an truy bắt 3 phạm nhân trốn trại, công bố đặc điểm nhận dạng (3 giờ trước)
- Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng sau ồn ào nhóm chat nói xấu (3 giờ trước)
- Dự báo 3 kịch bản cho bất động sản cuối năm 2026 (5 giờ trước)
- Giá vàng liên tục lao dốc, nhà đầu tư nên làm gì? (8 giờ trước)
- Biểu tình lan khắp châu Âu, cảnh sát buộc phải dùng vòi rồng khống chế (9 giờ trước)
