PPI của Trung Quốc giảm mạnh so với dự báo.

Theo CNBC, giá sản xuất tại Trung Quốc đã giảm 3,6% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2023, khi cuộc chiến giá cả ngày càng ảnh hưởng đến nền kinh tế vốn đang chật vật với nhu cầu tiêu dùng yếu.
Theo số liệu được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 9/7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ nhích nhẹ 0,1% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầu tiên sau 4 tháng giảm liên tiếp.
Một cuộc khảo sát của Reuters trước đó cho thấy giới chuyên gia kỳ vọng CPI sẽ đứng yên, không thay đổi so với cùng kỳ.
CPI lõi - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,7% so với năm ngoái, đánh dấu mức tăng cao nhất trong vòng 14 tháng, theo NBS.
Trong khi đó, mức giảm của chỉ số giá sản xuất (PPI) vượt xa kỳ vọng của giới phân tích, với mức dự báo giảm 3,2%. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2023, theo dữ liệu từ LSEG. Từ tháng 9/2022 đến nay, PPI của Trung Quốc đã rơi vào chuỗi giảm phát kéo dài nhiều năm.
“Nếu không có một gói kích thích chính sách mạnh mẽ, rất khó để Trung Quốc thoát khỏi vòng xoáy giảm phát hiện nay,” Larry Hu - chuyên gia kinh tế trưởng Trung Quốc tại Macquarie, nhận định.
Ông cho biết, đà phục hồi xuất khẩu của Trung Quốc trong những tháng gần đây đã khiến Bắc Kinh bớt "mặn mà" hơn trong việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa một cách quyết liệt.
“Chính phủ sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi xuất khẩu sụt giảm mạnh mới hành động,” ông Hu nói thêm.
Tuần trước, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc, trong một cuộc họp kinh tế cấp cao do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì, đã lên tiếng chỉ trích tình trạng cạnh tranh giá quá mức giữa các doanh nghiệp trong nước nhằm thu hút người tiêu dùng, trong bối cảnh làn sóng áp thuế từ Mỹ đang đe dọa khả năng tiếp cận thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.
Bắc Kinh cam kết sẽ siết chặt quản lý hành vi phá giá ồ ạt - vốn không thực sự kích thích được tiêu dùng nhưng lại "ăn sâu" vào lợi nhuận của doanh nghiệp.
“Cần hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ loại bỏ dần những hoạt động sản xuất lỗi thời một cách có trật tự,” một tờ báo nhà nước Trung Quốc dẫn kết luận từ cuộc họp cho biết.
Trong khi đó, lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp Trung Quốc đã lao dốc 9,1% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước - mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.