Quốc tế
16/01/2021 03:09Trung Quốc phản ứng sau loạt lệnh trừng phạt của Mỹ
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 15/1 cho biết nước này kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc, sau khi chính quyền Tổng thống Trump thêm 9 công ty Trung Quốc vào danh sách các công ty bị cáo buộc có quan hệ với quân đội.
![]() |
| (Ảnh minh họa: Reuters) |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích các hành động của Mỹ "đi ngược lại các chuẩn mực lịch sử, vi phạm các nguyên tắc cạnh tranh thị trường và các quy tắc kinh tế thương mại quốc tế mà bản thân Mỹ luôn thúc đẩy, can thiệp vào quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư bình thường giữa Trung Quốc và Mỹ, gây ảnh hưởng đến các công ty nước ngoài".
Mỹ hôm 14/1 đưa 9 công ty Trung Quốc vào danh sách các công ty bị cáo buộc có liên kết với quân đội. Trong các công ty này có nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc, Xiaomi, và nhà sản xuất máy bay quốc doanh Commercial Aircraft (Comac). Hiện danh sách có tổng cộng 44 công ty.
Với biện pháp này, các nhà đầu tư Mỹ sẽ phải rút vốn đầu tư khỏi các công ty từ giờ đến tháng 11.
Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ hôm 14/1 thêm hai công ty Trung Quốc - công ty hàng không Skyrizon và Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC) - vào hai danh sách đen kinh tế khác. CNOOC là chủ sở hữu dàn khoan Hải Dương 981, bị Mỹ đưa vào danh sách đen vì hỗ trợ Bắc Kinh thực hiện hành động hiếu chiến ở Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Mỹ, trong khi đó áp đặt một số biện pháp hạn chế thị thực (visa) mới với các quan chức và giám đốc doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc liên quan đến hành vi "cải tạo quy mô lớn, xây dựng và quân sự hóa" trái phép ở Biển Đông.
Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt khi còn chưa đầy một tuần là đến ngày nhậm chức của Tổng thống mới. Đây là động thái mới nhất trong một loạt các động thái vào phút chót của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc.
Nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Joe Biden chưa đưa ra bình luận.
| Lãnh đạo Xiaomi mất hàng tỷ USD vì lệnh cấm của Trump
Việc chính quyền Trump đột ngột đưa Xiaomi vào "danh sách đen" khiến các lãnh đạo Xiaomi thiệt hại nặng vì cổ phiếu lao dốc. |
| Mỹ liệt Xiaomi và 8 công ty Trung Quốc vào "danh sách đen"
Lầu Năm Góc đưa 9 công ty vào danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc có quan hệ với quân đội nước này hôm 14/1. |
- 5 thực phẩm nên ăn để phục hồi gan sau chuỗi ngày quá tải vì rượu bia (6 phút trước)
- Chàng trai Việt 27 tuổi sở hữu 26 công trình AI, nhận giải thưởng danh giá tại Mỹ (12 phút trước)
- Nga phản ứng kịch bản NATO triển khai vũ khí hạt nhân tại Estonia (19 phút trước)
- Những khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông 2026 (38 phút trước)
- Hungary ngăn EU cho Ukraine vay 90 tỷ euro (52 phút trước)
- Vì sao người Nhật ăn cá sống mà không sợ nhiễm khuẩn? (1 giờ trước)
- Thủ hiến Greenland kiên quyết bác đề xuất đặc biệt của Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Quốc phòng Anh muốn gửi quân đến Ukraine (2 giờ trước)
- Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran vào ngày 27 -2 nếu Tehran đáp ứng các đề xuất (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 23/2: Trụ vững trên đỉnh cao (2 giờ trước)
