Trung Quốc muốn tăng đầu đạn hạt nhân đối phó Mỹ

Theo một tờ báo quân đội của Trung Quốc, nước này phải mở rộng kho dự trữ hạt nhân để tăng khả năng phòng ngự và phản công trước một cuộc tấn công của kẻ thù.

Theo bài bình luận trên tờ PLA Daily ngày 30-1, Trung Quốc đã có đủ vũ khí hạt nhân để phòng ngừa "bị bắt nạt" bởi các cường quốc hạt nhân khác nhưng vẫn cần phải đáp ứng với những thay đổi chiến thuật của Mỹ.

"Để tăng cường sự cân bằng chiến thuật của Trung Quốc trong khu vực, duy trì địa vị cường quốc và bảo vệ an ninh quốc gia, Trung Quốc phải phát triển khả năng ngăn chặn hạt nhân đáng tin cậy" - tờ PLA Daily nhấn mạnh. Ngoài ra, tờ báo khẳng định Trung Quốc sẽ giữ vững nguyên tắc không sử dụng vũ khí hạt nhân trước.

Bài viết trên được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến hé lộ chính sách vũ khí quân sự mới vào tuần này. Tờ Huffington Post đưa tin một bản nháp bị rò rỉ của tài liệu viết Washington sẽ tiếp tục các dự án hạt nhân mới và triển khai nhiều loại bom hạt nhân "năng suất thấp".

trung quoc muon tang dau dan hat nhan doi pho my

Trung Quốc đang gia tăng khả năng phòng ngự và phản công. Ảnh: SCMP

Nhà phân tích quân sự tại Bắc Kinh Zhou Chenming nhận định Trung Quốc chỉ cần sản xuất thêm khoảng 100 đầu đạn cho kho dự trữ để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và Ấn Độ.

Trung Quốc chưa bao giờ công bố số lượng đầu đạn hạt nhân mà nước này sở hữu nhưng Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí tại Washington cho rằng con số này là 270, đứng thứ 4 trong 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ước tính của hiệp hội, Nga đứng đầu thế giới khi sở hữu 7.000 đầu đạn, theo sau là Mỹ với 6.800 đầu đạn.

Chuyên gia quân sự Song Zhongping nói Trung Quốc cần phải có mấy trăm đầu đạn hạt nhân được triển khai mọi lúc nhưng "không cần nhiều như Mỹ và Nga".

trung quoc muon tang dau dan hat nhan doi pho my Tướng Mỹ: Thời gian cảnh báo tên lửa Triều Tiên chỉ còn hơn 10 phút

Triều Tiên đã đạt được nhiều tiến bộ gần đây nhưng quốc gia này vẫn chưa thể hiện mọi công nghệ của một tên lửa ...

trung quoc muon tang dau dan hat nhan doi pho my Báo quân đội Trung Quốc kêu gọi tăng năng lực răn đe hạt nhân

PLA Daily nói quân đội Trung Quốc phải nâng cao năng lực răn đe hạt nhân và phản công để theo kịp Mỹ và Nga.

/ http://nld.com.vn