Quốc tế
12/11/2025 15:15Trung Quốc kêu gọi EU cung cấp môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch
Ông Lin Jian đưa ra nhận xét trên khi Ủy ban châu Âu (EC) khuyến nghị các quốc gia thành viên EU loại bỏ Huawei Technologies và ZTE Corporation khỏi mạng viễn thông của khối.
Người phát ngôn Lin Jian lưu ý các công ty Trung Quốc đã kinh doanh đúng luật pháp, cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho người dân châu Âu và đóng góp vào sự phát triển kinh tế -xã hội và việc làm tại địa phương. Do đó, việc hạn chế hoặc cấm các công ty tiếp cận thị trường thông qua các biện pháp hành chính mà không có căn cứ pháp lý hoặc cơ sở thực tế là vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc thị trường và quy tắc cạnh tranh lành mạnh.
Theo ông Lin Jian, tại một số quốc gia, thực tế đã chứng minh rằng việc loại bỏ các thiết bị an toàn và chất lượng của các công ty viễn thông Trung Quốc không chỉ cản trở sự phát triển công nghệ trong nước, mà còn gây ra tổn thất tài chính.
"Việc biến thương mại thành các vấn đề an ninh và chính trị sẽ cản trở tiến bộ công nghệ và tăng trưởng kinh tế, sẽ không mang lại lợi ích gì cho bất kỳ ai", ông Lin Jian nói thêm.
Năm 2020, EC đã khuyến nghị các quốc gia thành viên ngừng sử dụng công nghệ từ các nhà cung cấp như Huawei và ZTE, và hiện Phó Chủ tịch EC Henna Virkkunen đang thúc đẩy việc biến khuyến nghị đó thành quy định.
Đề xuất của ông Virkkunen có thể thúc đẩy các nước EU tuân thủ chặt chẽ hơn hướng dẫn an ninh của Ủy ban. Nếu các khuyến nghị này có tính ràng buộc pháp lý, những quốc gia thành viên vi phạm quy định có thể phải đối mặt với các hình phạt tài chính. Phó Chủ tịch EC Virkkunen đang xem xét việc hạn chế sự tham gia của các nhà cung cấp Trung Quốc vào dự án mạng cáp quang trong bối cảnh khu vực triển khai băng thông rộng nhanh hơn.
EU đang nỗ lực hạn chế ảnh hưởng của Bắc Kinh trong các cơ sở hạ tầng quan trọng, khi mối quan hệ giữa khối này và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới căng thẳng. Năm ngoái, quan chức an ninh hàng đầu của Đức cho biết, bắt đầu từ năm 2026, nước này sẽ cấm sử dụng các linh kiện quan trọng của các công ty Trung Quốc là ZTE và Huawei. Ngoài ra, Phần Lan được cho là đang có kế hoạch mở rộng phạm vi cấm sử dụng linh kiện Huawei trong mạng 5G.
- Cận cảnh hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (12:32)
- Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup Việt Nam - Thái Lan (12:31)
- Mỹ tạm dừng lịch hẹn cấp thị thực trên toàn thế giới (12:29)
- Trước khi bị khởi tố vì ma túy, Kiều Thanh từng vướng những ồn ào nào? (12:26)
- Vì sao cài hoa hồng lên áo trong ngày lễ Vu lan? (1 giờ trước)
- Kiatisak động viên cầu thủ Thái Lan: 'Không sợ, chẳng còn gì để mất' (2 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến khởi công, khánh thành 16 dự án dịp Quốc khánh 2-9 (3 giờ trước)
- Đủ kiểu hét giá vé xem tuyển Việt Nam đấu Thái Lan từ trên mạng ra đường phố (3 giờ trước)
- Cựu nữ Thẩm phán và cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế nhận hối lộ thế nào? (4 giờ trước)
- Canada áp thuế trả đũa Mỹ (4 giờ trước)