Trung Quốc đưa hàng trăm quan chức chính phủ tới 100 công ty tư nhân làm việc

Chính quyền Hàng Châu cử hàng trăm quan chức chính phủ tới làm việc tại 100 công ty tư nhân ở Hàng Châu, trong đó có gã khổng lồ Alibaba.

Động thái này cho thấy Bắc Kinh đang muốn gia tăng ảnh hưởng và kiểm soát với khu vực tư nhân trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ vẫn đang tiếp tục leo thang.

Không rõ những cái tên nào có mặt trong danh sách này, nhưng ngoài Alibaba, nhà sản xuất ô tô Chiết Giang Geely Automobile là một trong các công ty chào đón sự xuất hiện của quan chức chính phủ thời gian tới.

Alibaba khẳng định kế hoạch này không ảnh hưởng gì tới hoạt động của họ.

trung quoc dua hang tram quan chuc chinh phu toi 100 cong ty tu nhan lam viec
Trụ sở công ty Alibaba ở Hàng Châu. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi hiểu sáng kiến ​​này nhằm mục đích thúc đẩy một môi trường kinh doanh tốt hơn để hỗ trợ các doanh nghiệp có trụ sở tại Hàng Châu. Đại diện chính phủ sẽ đóng vai trò là cầu nối cho khu vực tư nhân và không can thiệp vào hoạt động của công ty", Alibaba nêu rõ trong thông báo đăng tải mới đây.

Geely chưa lên tiếng về vấn đề này.

Luật pháp Trung Quốc quy định các công ty tư nhân, bao gồm cả các thực thể nước ngoài, phải thành lập các tổ chức đảng chính thức.

Các tổ chức này từng được xem chỉ mang tính biểu tượng. Tuy nhiên trong những năm gần đây, các CEO nước ngoài nói rằng họ phải chịu áp lực ngày càng tăng khi được yêu cầu để các thành viên trong tổ chức đảng được linh hoạt hơn trong hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, các công ty Trung Quốc cũng tăng cường ảnh hưởng của các tổ chức đảng. Năm 2018, hàng chục ngân hàng Trung Quốc công bố thay đổi các điều khoản để trao thêm quyền cho các tổ chức đảng.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

trung quoc dua hang tram quan chuc chinh phu toi 100 cong ty tu nhan lam viec Dấu hiệu TQ đang "hụt hơi" trong thương chiến với Mỹ

Trung Quốc có thể đã thua trong thương chiến, cho dù ‘quốc gia tỷ dân’ chưa từng thừa nhận điều này, những những dấu hiệu ...

trung quoc dua hang tram quan chuc chinh phu toi 100 cong ty tu nhan lam viec Trung Quốc xác nhận nhóm đại diện của Taliban đến Bắc Kinh

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận việc một nhóm đại diện của Taliban đã đến nước này để trao đổi về tiến trình hòa ...

trung quoc dua hang tram quan chuc chinh phu toi 100 cong ty tu nhan lam viec Trung Quốc giải thích việc hủy thăm nông trại Mỹ

Thứ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc nói phái đoàn nước này không thăm nông trại Mỹ do điều chỉnh lịch trình, không liên quan tới ...

/ vtc.vn