Quốc tế
24/06/2020 00:43Trung Quốc dọa đáp trả Mỹ
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương David Stiwell hôm 22/6 thông báo chính quyền Mỹ coi 4 cơ quan truyền thông Trung Quốc là "phái bộ nước ngoài", gồm đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, hãng thông tấn China News Service thuộc Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện Trung Quốc, báo People's Daily và Global Times.
Theo ông Stilwell, "chính phủ Trung Quốc không điều hành hoạt động của những cơ quan tuyên truyền này, nhưng có quyền kiểm soát toàn bộ nội dung".
Phát biểu hôm nay tại họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên gọi động thái trên của Mỹ là "đàn áp chính trị trơ tráo đối với truyền thông Trung Quốc", "phơi bày thêm sự trá hình của cái gọi là tự do ngôn luận và báo chí mà Mỹ thích phô trương".
"Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ từ bỏ tư duy và khuynh hướng tư tưởng thời Chiến tranh Lạnh này, nếu không, Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra một phản ứng thích hợp", ông Triệu nói.
![]() |
| Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại họp báo ở Bắc Kinh, ngày 8/4. Ảnh: Reuters |
Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 2 ra quyết định tương tự với 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc gồm hãng thông tấn Xinhua, Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc (China Radio), Công ty China Daily Distribution Corporation chuyên in ấn, phát hành, quảng bá tờ China Daily, và Công ty Phát triển Hải Thiên tại Mỹ chuyên phân phối tờ People's Daily ở nước này.
Một tháng sau, Washington thông báo giảm số phóng viên cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc thường trú ở nước này từ 160 xuống còn 100. Trung Quốc đáp trả bằng cách thông báo trục xuất các phóng viên thường trú làm việc cho New York Times, Wall Street Journal và Washington Post, đồng thời yêu cầu các cơ quan này cùng VOA và tạp chí Time cung cấp các thông tin chi tiết về hoạt động, tài chính và bất động sản của họ ở nước này.
Quan hệ Mỹ - Trung đang ở giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều năm, khi Tổng thống Mỹ Trump có các động thái cứng rắn với Bắc Kinh trước thềm cuộc đua vào Nhà Trắng diễn ra cuối năm nay. Hai nước cũng bất đồng một loạt vấn đề liên quan nguồn gốc nCoV, cách Trung Quốc xử lý Covid-19 và dự luật an ninh Hong Kong.
| Mỹ siết kiểm soát 4 cơ quan truyền thông Trung Quốc
Mỹ coi 4 cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc là thực thể trực thuộc đại sứ quán, động thái có thể gây thêm căng ... |
https://vnexpress.net/trung-quoc-doa-dap-tra-my-4119778.html
- Mỹ tìm cách lập liên minh mới để khôi phục hoạt động eo biển Hormuz (8 giờ trước)
- Thủ tướng: Lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai (9 giờ trước)
- Ông Trump khẳng định duy trì phong tỏa đến khi đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran (10 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 30/4: Cả nước đón nắng, chiều tối đề phòng mưa dông (10 giờ trước)
- Giá dầu Brent lên cao nhất tháng do lo ngại nguồn cung Trung Đông (29/04/26 19:33)
- Hà Nội: Ô tô con bốc cháy dữ dội ở đường Vành đai 3 trên cao (29/04/26 19:32)
- Chính thức nâng ngưỡng miễn thuế thu nhập lên 1 tỷ đồng (29/04/26 19:29)
- Trước ngày nghỉ lễ, người dân hối hả rời Thủ đô về quê (29/04/26 19:24)
- VN-Index giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ (29/04/26 17:59)
- Top 10 trường có tỷ lệ 'chọi' lớp 10 cao nhất Hà Nội 2026 (29/04/26 15:36)
