Trung Quốc dọa chặn máy bay Mỹ gần Đài Loan

Sĩ quan trực ban Trung Quốc phát thông điệp cảnh cáo, dọa sẽ ngăn chặn nếu máy bay Mỹ không đổi hướng ở phía bắc eo biển Đài Loan.

\\"Đây là lực lượng trực ban thuộc không quân hải quân Trung Quốc, các vị đang tiến gần không phận Trung Quốc. Hãy lập tức đổi hướng hoặc các vị sẽ bị ngăn chặn\\", sĩ quan Trung Quốc nói trong đoạn ghi âm đàm thoại vô tuyến được tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc Viện Nghiên cứu Đại dương Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, đăng trên Twitter hôm qua.

SCSPI cho biết đoạn ghi âm đàm thoại vô tuyến này được một nhà quan sát nghiệp dư ghi lại hôm 23/7, diễn ra sau khi một máy bay Mỹ hoạt động gần khu vực phía bắc eo biển Đài Loan.

Hiện chưa rõ chủng loại máy bay trong sự việc, nhưng SCSPI cho biết có ít nhất 4 máy bay tiếp dầu KC-135, một trinh sát cơ P-8A, một máy bay săn ngầm P-3C và hai oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer hiện diện gần đảo Đài Loan hôm qua.

Quân đội Mỹ và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này.

Mỹ gần đây tăng cường hoạt động của trinh sát cơ quanh đảo Đài Loan, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục triển khai tiêm kích và máy bay ném bom áp sát hòn đảo. Lực lượng phòng vệ Đài Loan cũng tăng cường diễn tập trong bối cảnh leo thang căng thẳng.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết, đe dọa hòn đảo phải \\"trả giá đắt\\" nếu theo đuổi chủ nghĩa ly khai.

\\"trung
Trinh sát cơ P-8A của hải quân Mỹ làm nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: US Navy.
\\"trung Mỹ triển khai UAV 180 triệu USD gần Đài Loan

Trinh sát cơ không người lái MQ-4C của hải quân Mỹ hoạt động gần Đài Loan trong bối cảnh hòn đảo tập trận bắn đạn ...

\\"trung Máy bay Mỹ áp sát Trung Quốc trùng thời điểm với cuộc tập trận của Đài Loan

Lực lượng phòng vệ Đài Loan bắt đầu đợt diễn tập bắn đạn thật Hán Quang với kịch bản đối phó cuộc tấn công đổ ...

https://vnexpress.net/trung-quoc-doa-chan-may-bay-my-gan-dai-loan-4135194.html

/ vnexpress.net