Quốc tế
08/02/2023 22:59Trung Quốc đề nghị Mỹ trả lại khinh khí cầu bị bắn hạ
Tại một cuộc họp báo hôm 7/2, trả lời câu hỏi liệu Bắc Kinh có yêu cầu trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói: “Khinh khí cầu không thuộc về Mỹ. Nó thuộc về Trung Quốc".
Bà Mao Ninh nhấn mạnh, khinh khí cầu mang tính chất dân sự và chỉ trích cách hành xử thiếu "bình tĩnh và chuyên nghiệp" của Chính phủ Mỹ.

Hải quân Mỹ vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc. (Ảnh: Getty)
"Khinh khí cầu của Trung Quốc có tính chất dân sự. Việc nó xâm nhập không phận Mỹ nằm ngoài ý muốn và do nguyên nhân bất khả kháng. Nó không gây ra mối đe dọa đối với con người nào hoặc an ninh quốc gia của Mỹ", bà Mao Ninh nói, cho rằng hành động bắn hạ khinh khí cầu của Mỹ là một phản ứng thái quá.
Trước đó, giới chức Mỹ hôm 6/2 cho biết, nước này đang thu nhặt các mảnh vỡ từ khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ở Đại Tây Dương để các chuyên gia tình báo phân tích và không có kế hoạch trả lại phần còn lại cho Bắc Kinh.
Tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết một vật thể nghi là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đi vào không phận ở miền Bắc nước Mỹ và được cho là di chuyển qua các địa điểm nhạy cảm ở nước này.
Hôm 3/2, khinh khí cầu được phát hiện ở không phận Missouri và di chuyển về phía Bờ Đông. Mỹ để khinh khí cầu bay qua lãnh thổ và chỉ bắn hạ khi khí cầu đến Đại Tây Dương, cách xa đất liền.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden coi vụ việc là một động thái khiêu khích của Trung Quốc. Sự xuất hiện của khinh khí cầu do thám khiến Ngoại trưởng Antony Blinken hủy chuyến thăm dự kiến tới Bắc Kinh.
https://vtc.vn/trung-quoc-de-nghi-my-tra-lai-khinh-khi-cau-bi-ban-ha-ar740590.html
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (12 phút trước)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin vụ xử lý MV gây tranh cãi của Jun Phạm (14 phút trước)
- Món đồ uống từ một thị trấn nhỏ của Mỹ lan khắp thế giới (50 phút trước)
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm (1 giờ trước)
- Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran (1 giờ trước)
- NATO lên kế hoạch “châu Âu hóa” khi rủi ro Mỹ rút lui gia tăng (1 giờ trước)
- Nasdaq ghi nhận chuỗi tăng dài nhất từ 2021 khi thị trường hồi phục (1 giờ trước)
- Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel (2 giờ trước)
- Từ ngày 24-4, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (4 giờ trước)
- Giao tranh phủ bóng đàm phán Israel - Lebanon tại Mỹ (4 giờ trước)