Trung Quốc bỏ quy định cách ly đối với người nhập cảnh

Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ bỏ quy định cách ly đối với người nhập cảnh, bắt đầu từ ngày 8-1-2023.

Ảnh minh họa

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi so với chính sách hiện tại là tất cả người nhập cảnh phải cách ly tại khách sạn hoặc các cơ sở khác trong 5 ngày, sau đó là 3 ngày tự cách ly.

Giới chức Trung Quốc cho biết người nhập cảnh sẽ vẫn phải xét nghiệm PCR trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành đến Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng đang có kế hoạch nới lỏng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vì mục đích kinh doanh hoặc du học, đồng thời bỏ giới hạn về số lượng chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc.

Nhà chức trách Trung Quốc cho hay, việc xuất cảnh của công dân Trung Quốc sẽ được khôi phục dần dần, tùy theo tình trạng lây nhiễm Covid-19 ở các quốc gia khác.

Chủ trương thúc đẩy xuất nhập cảnh diễn ra vào thời điểm Trung Quốc phải đối mặt với suy thoái kinh tế. Quyết định mới nhất được coi là nỗ lực của chính phủ nhằm tạo điều kiện phục hồi kinh tế, bất chấp sự gia tăng các ca nhiễm trên toàn quốc sau khi nới lỏng các hạn chế vào đầu tháng này.

https://www.anninhthudo.vn/trung-quoc-bo-quy-dinh-cach-ly-doi-voi-nguoi-nhap-canh-post527145.antd

Tuấn Anh / ANTD