Quốc tế
29/11/2018 18:56Trung Quốc bắt chước Mỹ cho doanh nghiệp tư nhân phát triển vũ khí
![]() |
| Xe chiến đấu hỗ trợ tăng QN-506 tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2018. Ảnh: CCD. |
Chiến lược hợp tác dân sự và quân sự năm 2014 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho phép các doanh nghiệp tư nhân của nước này tham gia vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Mục tiêu nhằm giảm giá công nghệ, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa và cải tổ của quân đội Trung Quốc, SCMP đưa tin ngày 28/11.
Tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2018, một số tổ hợp vũ khí do các doanh nghiệp tư nhân nước này phát triển lần đầu xuất hiện. Trong số này có hệ thống phòng thủ chủ động Velociraptor dành cho xe tăng và thiết giáp chở quân của công ty Công nghệ Quốc phòng Herakles, xe chiến đấu hỗ trợ tăng QN-506 do công ty Hồng ngoại Dẫn đường Vũ Hải chế tạo.
Hệ thống vũ khí hiện tại của Trung Quốc phần lớn lấy nguyên mẫu công nghệ và dây chuyền của Liên Xô. Nhờ sự giúp đỡ từ Moskva, Bắc Kinh phát triển hệ thống nghiên cứu và phát triển vũ khí thuộc nhà nước và không có sự tham gia của thành phần tư nhân.
Trong giai đoạn mở cửa và cải cách kinh tế, Trung Quốc cho phép các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc Type 001A là sản phẩm của hợp tác dân sự - quân sự với hơn 400 nhà thầu không thuộc quân đội tham gia.
"Mỹ hiện là mô hình phát triển và mua sắm vũ khí của Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc tìm kiếm các nhà thầu tốt nhất từ lĩnh vực tư nhân thay vì tự phát triển các loại vũ khí và hệ thống. Các doanh nghiệp dân sự cạnh tranh gay gắt để giành các hợp đồng quân sự. Quân đội thường chọn vài doanh nghiệp tư nhân, khi nhận được hợp đồng họ có thể thuê thêm một số doanh nghiệp khác để giảm chi phí", đại diện một doanh nghiệp nhà nước tham gia chương trình vũ trụ của Trung Quốc cho biết.
Mô hình tích hợp dân - quân sự giúp quân đội Trung Quốc tiếp cận với các công nghệ hiện đại và cân đối chi phí phát triển và mua sắm vũ khí, chuyên gia quốc phòng Timothy Heath tại tập đoàn RAND nhận định. Tuy nhiên, quan hệ đối tác này gây ra nghi ngờ ở nước ngoài.
Tháng 5, Lầu Năm Góc yêu cầu các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ ngừng bán điện thoại Huawei vì lo ngại các sản phẩm này có lỗ hổng bảo mật có thể bị quân đội Trung Quốc khai thác. An ninh Mỹ có thể bị ảnh hưởng khi công nghệ được công ty nước này chia sẻ cho đối tác có thể bị chuyển giao cho quân đội Trung Quốc, theo báo cáo tháng 11 của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ.
Trung Quốc đang xây dựng một số cơ sở phục vụ sáng kiến Vành đai Con đường, trong đó có hai cảng mới tại Israel ở Haifa và Ashdod. Các nhà quan sát cho rằng việc hợp nhất dân sự - quân sự có thể cho phép quân đội Trung Quốc theo dõi hoạt động của tàu Mỹ qua các cảng này.
Nguyễn Tiến
| Syria tố cáo phiến quân dùng vũ khí hóa học khiến hơn 100 người nhập viện
Các bệnh nhân bị khó thở và mờ mắt ở Aleppo, nghi bị ngộ độc khí chlorine từ đạn pháo của phiến quân. |
- Vì sao Erling Haaland trở thành hiện tượng mạng xã hội tại World Cup 2026? (10:15)
- Venezuela: Hơn 5.000 người đã thiệt mạng, hàng chục nghìn người vẫn cần hỗ trợ (10:05)
- Ukraine có Thủ tướng mới: Tập trung vào hiệu quả quản trị (50 phút trước)
- Vừa được cứu khỏi dòng lũ, người đàn ông thất thần tìm vợ và con mất tích (1 giờ trước)
- Messi hồi tưởng bức ảnh định mệnh với Yamal: 'Cuộc sống thật điên rồ' (1 giờ trước)
- Congo đối mặt nguy cơ dịch Ebola lan rộng do hoạt động mai táng (1 giờ trước)
- TP.HCM thúc tiến độ bán đấu giá đất, dự kiến thu gần 97.000 tỷ ngay năm 2026 (1 giờ trước)
- Ông Trump chê chiến thuật của HLV Tuchel: Đội Anh sai lầm khi bắt Kane phòng ngự (1 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân sau lũ quét ở Lai Châu (1 giờ trước)
- HLV Deschamps lý giải quyết định bất ngờ khiến nội bộ đội tuyển Pháp tranh cãi (1 giờ trước)
