Hậu trường - Chính khách
19/11/2018 19:41Trung Quốc bác tin quan chức cố xông vào phòng ngoại trưởng nước chủ nhà APEC
![]() |
Lực lượng bảo vệ Papua New Guinea bên ngoài địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC. Ảnh: Strait Times.
"Điều đó không đúng. Đơn giản là nó hoàn toàn không có thật", AFP dẫn lời Zheng Xiaolong, quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc, đề cập tới thông tin cho rằng phái đoàn nước này tìm cách xông vào văn phòng Ngoại trưởng Papua New Guinea Rimbink Pato, buộc nước chủ nhà triển khai cảnh sát ngăn cản.
AFP trước đó dẫn các nguồn tin giấu tên tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Papua New Guinea tiết lộ Ngoại trưởng Pato đã từ chối gặp riêng phái đoàn Trung Quốc. Ngoại trưởng Papua New Guinea tuyên bố "không có vấn đề nào xảy ra".
Sự việc xảy ra trong lúc căng thẳng tăng cao do cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ tại APEC, cũng như việc Bắc Kinh tìm cách tác động tới nội dung dự thảo tuyên bố chung của các lãnh đạo. Hội nghị này đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC không đạt được tuyên bố chung.
Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26 được tổ chức từ ngày 17/11 đến 18/11 tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea. Đây là lần đầu Papua New Guinea đóng vai trò nước chủ nhà. Australia đã cung cấp một phần ba chi phí tổ chức, đồng thời hỗ trợ hậu cần và an ninh cho sự kiện.
| Mỹ nói Trung Quốc khiến APEC không ra được tuyên bố chung
Quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã phản đối đưa câu văn chỉ trích "hành động thương mại không công bằng" vào tuyên bố ... |
| 'Bóng ma' chiến tranh đeo đuổi, lãnh đạo Hàn - Nhật lạnh nhạt tại APEC
Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đang đi xuống sau khi Tòa Tối cao Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật bồi ... |
| Phái đoàn Trung Quốc bị tố xông vào văn phòng Ngoại trưởng nước chủ nhà APEC, Bắc Kinh lên tiếng
Trước thông tin các quan chức Trung Quốc cố gắng xông vào văn phòng của Ngoại trưởng Papua New Guinea nhằm gây ảnh hưởng đến ... |
- Hà Nội dự kiến giảm 35 trường công lập từ năm học 2026-2027 (15:47)
- Hé lộ lý do hai lãnh đạo Iran được 'gỡ tên' khỏi danh sách ám sát của Israel (15:37)
- Những trường hợp nào được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội? (15:35)
- Vì sao mãi đến cuối thế kỷ 15 châu Mỹ mới được phát hiện? (15:12)
- “Nghỉ hưu ở tuổi 40” và cú sốc mất mục tiêu sống (1 giờ trước)
- Samsung tham gia chiến dịch tiết kiệm năng lượng của Chính phủ Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Meta, YouTube thua kiện chấn động: Bị kết luận “gây nghiện” giới trẻ (1 giờ trước)
- Toan tính của Mỹ sau gần một tháng phát động chiến sự ở 'chảo lửa' Iran (2 giờ trước)
- Bên trong máy bay trị giá nghìn tỷ của Kim Kardashian (4 giờ trước)
- Hộ kinh doanh có thể được lập hóa đơn tổng hợp theo ngày (5 giờ trước)
