Thể thao
29/11/2022 00:08Trung Quốc, Ấn Độ đang ép Nga giảm giá dầu?
Doanh thu từ năng lượng của Nga có thể bị ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt sâu rộng của Liên minh châu Âu (EU) đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của nước này. Theo đó, EU sẽ chính thức cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga bằng đường biển từ ngày 5/12.
Trong bối cảnh sắp mất đi khách hàng lớn nhất của mình, Nga đang chuyển hướng xuất khẩu bằng đường biển sang châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty)
Trung Quốc và Ấn Độ hiện mua 2/3 tổng lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển từ Nga. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng nhập khẩu khoảng 1/2 trữ lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường ống từ Nga.
Điều đó mang lại vị thế cho cả Trung Quốc và Ấn Độ trong quá trình đàm phán mua dầu Nga. Dầu thô của Nga đang được giao dịch với mức chiết khấu quá lớn so với các tiêu chuẩn quốc tế.
Bloomberg dẫn lời từ chiến lược gia dầu mỏ Julian Lee cho hay, với tư cách là những khách hàng lớn của Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đang yêu cầu giảm giá mạnh cho các giao dịch mua dầu từ Moskva.
Từ cuối tuần trước, dầu Urals của Nga được giao dịch ở mức khoảng 52 USD/thùng tại các cảng xuất khẩu. Dầu thô Urals của Nga được giao dịch ở mức chiết khấu 33,28 USD, tương đương 39%, so với dầu thô Brent. Đây là mức giảm mạnh so với mức chiết khấu 2,85 USD trong các giao dịch vào năm 2021.
Dầu Brent được giao dịch ở mức khoảng 100 USD/thùng thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hiện nay, loại dầu này có giá 86 USD.
Theo tính toán của Bloomberg, do mức chiết khấu ngày càng tăng từ dầu Urals, Nga đang mất khoảng 4 tỷ USD doanh thu năng lượng mỗi tháng.
Washington dường như không quá lo lắng về việc Ấn Độ và Trung Quốc mua lượng lớn dầu của Nga, ngay cả khi họ trả giá cao hơn mức giá trần do G7 áp đặt.
"Dầu của Nga được bán với giá thấp hơn so với thị trường và chúng tôi rất vui khi Trung Quốc, Ấn Độ hoặc các quốc gia châu Phi có được món hời này", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói với Reuters hôm 11/11.
https://vtc.vn/trung-quoc-an-do-dang-ep-nga-giam-gia-dau-ar716901.html
- Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz (18:43)
- Hơn 11 triệu thùng dầu của Iran vừa đi qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một quốc gia châu Á (1 giờ trước)
- Mỹ tiêu tốn bao nhiêu tỷ USD cho hệ thống Patriot trong xung đột với Iran? (1 giờ trước)
- VN-Index tăng hơn 50 điểm, thanh khoản giảm mạnh (1 giờ trước)
- Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7 (2 giờ trước)
- Xăng tăng giá, xe máy điện 'cháy hàng' (2 giờ trước)
- TP.HCM sắp có trung tâm AI hơn 2 tỷ USD (2 giờ trước)
- Xuất hiện bão số 3 trên Tây Bắc Thái Bình Dương, di chuyển theo quỹ đạo lạ (2 giờ trước)
- Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo sinh viên mở tài khoản, tiếp tay cho tội phạm (2 giờ trước)
- Đào tạo nhân lực bán dẫn tại Việt Nam: Tăng tốc để nắm bắt “cơ hội vàng” (3 giờ trước)