Quốc tế
13/01/2022 04:23Trung- Ấn tái khởi động đàm phán hạ nhiệt biên giới
Hãng tin India Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân xác nhận vòng đàm phán thứ 14 cấp chỉ huy quân sự giữa nước này và Ấn Độ tại khu vực Ladakh khởi động hôm nay (12/1, giờ địa phương), tập trung vào việc giải quyết những mâu thuẫn còn tồn động ở Đông Ladakh.
Binh sĩ Ấn Độ-Trung Quốc đối thoại gần LAC. Ảnh: AP
"Hiện nay, tình hình khu vực biên giới (Trung-Ấn) cơ bản ổn định và hai bên đang đối thoại, liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự", ông Uông nói, cho biết thêm Bắc Kinh hi vọng sẽ sớm cùng New Delhi chuyển hoá tình hình từ "ứng phó khẩn cấp" sang "kiểm soát bình thường hóa".
Theo nguồn tin của India Times, cuộc đối thoại lần này diễn ra tại chốt Chushul-Moldo, nằm ở phía Trung Quốc kiểm soát của Đường kiểm soát thực tế (LAC), tức đường ranh giới thực tế giữa Trung Quốc và Ấn Độ, ở phía Đông khu vực Ladakh.
Ấn Độ cũng kì vọng sẽ có các cuộc đối thoại "mang tính xây dựng" với Trung Quốc để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, nhất là tại đồng bằng Depsang, khu vực tiếp giáp ngã ba biên giới thực tế giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan; và vùng Demchok.
Biên giới Trung-Ấn trở thành "điểm nóng" từ tháng 4/2020, khi Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Trung Quốc xâm nhập khu vực Ấn Độ kiểm soát. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc. Một vụ đụng độ sau đó đã xảy ra tại thung lũng Galwan tháng 6/2020, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.
Sau đợt đụng độ, hai nước liên tiếp tăng cường đáng kể hiện diện quân sự ở biên giới. The Hindu thông tin, có thời điểm, mỗi bên triển khai tới 50.000 binh sĩ và khí tài hạng nặng sát LAC. Xe tăng hai bên từng chĩa nòng vào nhau trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa ở khoảng cách vài trăm mét.
Thời gian qua, Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành 13 vòng đàm phán và đã đồng ý rút quân cùng khí tài khỏi khu vực Galwan, Pangong Tso và cao nguyên Gogra, nhưng vẫn còn nhiều bất đồng cần xử lý. Hồi tháng 10/2021, hai bên xác nhận vòng đàm phán thứ 13 đã không mang lại kết quả khả quan.
Theo StraitsTimes, Trung Quốc và Ấn Độ gần đây có dấu hiệu tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng gần khu vực biên giới, bước đi được mô tả như một biện pháp chuẩn bị cho các diễn biến mới trong tương lai.
| Xung đột Trung-Ấn: Vừa cam kết kiềm chế, vừa tập trận dọc biên giới
Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí tiếp tục giảm leo thang căng thẳng sau một loạt các cuộc đụng độ bạo lực ở biên ... |
- Sáng 6-3, giá vàng giảm 2,2 triệu đồng/lượng (09:01)
- Mỹ - Venezuela đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự (28 phút trước)
- Cập nhật phản ứng quốc tế khi Mỹ – Israel leo thang tấn công Iran (36 phút trước)
- Hạ viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế cuộc tấn công vào Iran của Tổng thống Trump (52 phút trước)
- AFC lập tức hành động, tuyển Malaysia sắp bị xử thua Việt Nam (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp xuất khẩu căng mình ứng phó rủi ro từ chiến sự Trung Đông (1 giờ trước)
- Ông Trump: Iran gọi điện để tìm kiếm thỏa thuận nhưng đã quá muộn (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 6/3: Cắm đầu giảm (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 6/3: Miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung và Nam có mưa lớn (2 giờ trước)
- Điện thoại bị oan, đâu là thủ phạm chính khiến thanh thiếu niên ngủ quá ít? (05/03/26 21:12)