Quốc tế
15/05/2019 18:55Trump tin chiến tranh thương mại với Trung Quốc sẽ giúp ông tái đắc cử
![]() |
| Tổng thống Mỹ trong bài phát biểu "Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" ở Green Bay, bang Wisconsin hôm 27/4. Ảnh: AP |
Tổng thống Mỹ Trump hôm 14/5 tuyên bố với các cố vấn và trợ lý thân cận rằng ông không có ý định lùi bước trong cuộc chiến thương mại đang leo thang với Trung Quốc, khẳng định cuộc đối đầu với Bắc Kinh sẽ giúp ông nhận được nhiều sự ủng hộ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 dù kinh tế Mỹ sẽ chịu một số thiệt hại trước mắt.
Các quan chức Nhà Trắng cũng cho biết họ tin Trump sẽ không thay đổi quan điểm trong thời gian tới và ông sẵn sàng chấp nhận cuộc đối đầu thương mại khốc liệt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bất chấp những xáo trộn có thể xảy ra trên thị trường toàn cầu và nỗi giận dữ trong nội bộ đảng Cộng hòa.
"Tôi không cho rằng ông ấy sẽ sớm nhượng bộ", Stephen Moore, chuyên gia kinh tế từng được Trump đề cử vào ban lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), nói. "Đây là chiến lược có nhiều rủi ro, nhưng tính cách của Trump là không chịu xuống nước. Ông ấy từng tuyên bố rằng lần đầu tiên ông đi xuống là khi dùng thang máy ở Tháp Trump".
Trả lời phóng viên hôm qua trước khi lên đường tới Louisiana, Trump nhấn mạnh rằng Mỹ đang ở vị trí cực kỳ mạnh và ví các cuộc đàm phán thương mại đang đình trệ với Bắc Kinh chỉ như "những cuộc cãi vã nhỏ".
Trong một sự kiện của đảng Cộng hòa ở New York tối 13/4, cựu cố vấn kinh tế của Trump Gary Cohn chia sẻ rằng Tổng thống nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì cuộc tranh cãi về chiến tranh thương mại cho đến cuộc bầu cử 2020, vì ông tin rằng đó sẽ là chủ đề giúp ông chiến thắng.
Trump hôm qua đề nghị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất để ủng hộ chiến lược của ông. "Trung Quốc sẽ bơm tiền vào hệ thống của họ và có thể giảm lãi suất như mọi khi, để bù đắp cho hoạt động kinh doanh đang và sẽ thua lỗ. Nếu FED cũng làm như vậy, cuộc chiến sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về chúng ta", Trump viết trên Twitter ngày 14/5.
Chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang sau các cuộc đàm phán khó khăn tuần trước. Trung Quốc hôm 13/5 nâng thuế với gần 60 tỷ USD hàng Mỹ sau khi Mỹ đột ngột nâng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc hồi đầu tháng.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ vừa công bố danh sách số hàng hóa Trung Quốc trị giá khoảng 300 tỷ USD có thể bị đánh thuế 25% theo lời đe dọa trước đó của Tổng thống Donald Trump. Mức thuế mới dự kiến được áp dụng khi Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Nhật Bản vào 28 và 29/6.
Mai Lâm (Theo Washington Post)
| Thỏa thuận Mỹ - Trung tồi tệ hơn khi ông Trump tái đắc cử?
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11-5 cáo buộc Trung Quốc đang “câu giờ” trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. |
| Phe Dân chủ sợ TT Trump tái đắc cử nếu cựu CEO Starbucks chạy đua 2020
Đảng viên Dân chủ nói sẽ ngăn chặn Howard Schultz nếu ông tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 vì lo sợ việc này sẽ ... |
- Đồng yên yếu ‘bất thường: Dấu hiệu cuộc khủng hoảng âm ỉ bên trong nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới? (14:23)
- Tây Ban Nha gây sốt, loại huyền thoại 6 lần vô địch Champions League trước World Cup 2026 (14:20)
- Điều gì đang ngăn giá dầu thế giới vượt 150 USD/thùng? (14:15)
- Việt Nam chuẩn bị khởi động thị trường tài sản mã hóa (53 phút trước)
- Dàn sao “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” hội ngộ trong phim "Bò sữa bay" (1 giờ trước)
- 5 quy tắc dọn dẹp của người Nhật Bản giúp nhà cửa luôn gọn gàng (2 giờ trước)
- Xét xử băng nhóm người Trung Quốc bắt cóc đồng hương, đòi 10 triệu USDT (2 giờ trước)
- Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô nhận quốc tịch Việt Nam (2 giờ trước)
- Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án lớn, quan trọng (2 giờ trước)
- Lợi dụng chính sách tăng lương hưu để lừa đảo (2 giờ trước)
