Quốc tế
06/06/2021 18:36Trump đòi Trung Quốc bồi thường 10.000 tỷ USD vì Covid-19
"Đã đến lúc Mỹ và thế giới yêu cầu giới lãnh đạo Trung Quốc bồi thường và chịu trách nhiệm. Chúng ta phải cùng lên tiếng đòi Trung Quốc trả giá. Mỹ cần lập tức thực hiện các bước áp thuế 100% lên mọi hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc", cựu tổng thống Donald Trump ngày 5/6 phát biểu tại Hội nghị đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina.
Đây là bài phát biểu công khai đầu tiên của Trump kể từ tháng 2, trong bối cảnh cựu tổng thống Mỹ tiếp tục bị các mạng xã hội "cấm cửa". 1.250 vé tại sự kiện đã được bán hết, khi nhiều người kỳ vọng vào diễn văn lớn đầu tiên của Trump kể từ khi ông rời Nhà Trắng.
![]() |
| Trump phát biểu tại Hội nghị đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina ngày 5/6. Ảnh: AFP. |
Trước đám đông ủng họ, Trump tuyên bố mọi quốc gia cần chung tay "gửi cho Trung Quốc một hóa đơn đòi bồi thường tối thiểu 10.000 tỷ USD cho thiệt hại vì Covid-19". Ông còn cáo buộc Trung Quốc khiến Mỹ thiệt hại gần 16.000 tỷ USD khi "thả" đại dịch Covid-19 lây lan khắp thế giới và "cướp đi sinh mạng hàng trăm nghìn người Mỹ".
Theo cựu tổng thống, nếu ông không nhanh chóng phát triển vaccine trong nhiệm kỳ của mình, nước Mỹ có thể sẽ trải qua tình trạng tồi tệ như đại dịch cúm Tây Ban Nha với cả trăm triệu người chết.
"Truyền thông, đảng Dân chủ và những chuyên gia tự xưng cuối cùng đã thừa nhận những gì tôi đã nói gần 13 tháng trước: Có bằng chứng cho thấy virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm chính phủ ở Trung Quốc", Trump tuyên bố.
Ông chỉ trích tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn Nhà Trắng trong hai nhiệm kỳ tổng thống về đại dịch Covid-19, liên tục đưa ra những lời khuyên sai lầm. Trump nhắc lại quyết định cấm nhập cảnh từ Trung Quốc và châu Âu từng bị Fauci phản đối nhưng ông vẫn quyết tâm thực hiện. Cựu tổng thống Mỹ nói sai lầm lớn nhất của Fauci là bác bỏ giả thuyết đại dịch Covid-19 bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc.
Bên cạnh ý tưởng đòi bồi thường, Trump còn kêu gọi mọi quốc gia trên thế giới hủy toàn bộ khoản nợ với Trung Quốc. Ngoài ra, ông đề nghị chính quyền Tổng thống Joe Biden duy trì và tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc, đem công việc trở về cho người dân Mỹ và buộc các công ty quay lại Mỹ.
Trái với nhiều dự báo, trong màn tái xuất lần này, Trump vẫn không tuyên bố ý định tái tranh cử tổng thống trong năm 2024. Ông chỉ lấp lửng với cử tri rằng "chúng tôi sẽ sớm lấy lại mọi thứ đã mất" trong tương lai.
Trung Nhân
| Cựu Tổng thống Trump quay lại chính trường bằng bài phát biểu mới
Bị "trục xuất" khỏi mạng xã hội nhưng không giảm ảnh hưởng với những người trung thành của đảng Cộng hòa, ông Trump dự kiến ... |
| Trump tán thưởng ý trở thành chủ tịch Hạ viện, luận tội Biden
Trump tán thưởng ý tưởng tranh cử và trở thành chủ tịch Hạ viện năm 2022, khởi động một cuộc điều tra luận tội người ... |
- Chi phí cuộc chiến với Iran gây sức ép lên ngân sách Mỹ (10:31)
- Cậu bé 1 tuổi nằm cạnh Messi cùng Tây Ban Nha đánh bại Argentina gây sốt (10:20)
- LĐBĐ Hàn Quốc bị tố giấu hồ sơ bổ nhiệm HLV, dùng AI đối phó (1 giờ trước)
- World Cup 2026 lãi chưa từng có, Chủ tịch FIFA vẫn bị chỉ trích (1 giờ trước)
- Messi đưa vợ con đi máy bay riêng về Argentina (2 giờ trước)
- Tổng thống Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ Lebanon (2 giờ trước)
- Ông Trump áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada (2 giờ trước)
- Khuyến khích kinh tế tư nhân: Mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp (2 giờ trước)
- Chạy đua dựng 24 căn nhà sau trận lũ kinh hoàng ở Lai Châu, quyết xong trước 2/9 (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 22/7: Tăng mạnh (2 giờ trước)
