Trump có thể tranh cử tiếp nếu thua Biden

Nếu Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, Trump sẽ tiếp tục tranh cử vào năm 2024, cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon dự đoán.

"Tôi sẽ đưa ra dự đoán ngay bây giờ: Nếu vì bất cứ lý do gì mà Biden đánh cắp hoặc bằng cách nào đó được tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, Trump sẽ thông báo tái tranh cử vào năm 2024", Bannon nói trong cuộc phỏng vấn hôm 18/10. "Bạn sẽ không thấy dấu chấm hết với Donald Trump".

0319 bannon 5765 1597932857 5870 1603094160
Steve Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự một cuộc họp ở Paris tháng 5/2019. Ảnh: AFP.

Steve Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự một cuộc họp ở Paris tháng 5/2019. Ảnh: AFP.

Khi ngày bầu cử 3/11 đang cận kề, hầu hết các cuộc thăm dò ở quy mô quốc gia cho thấy ứng viên Dân chủ Joe Biden vẫn đang duy trì lợi thế dẫn trước so với Tổng thống Donald Trump. Bannon, "kiến trúc sư" chiến dịch tranh cử của Trump năm 2016 trước khi trở thành chiến lược gia Nhà Trắng trong 7 tháng, cho hay ông tin thực tế cuộc đua đang "sít sao hơn so với thông tin được đưa ra".

Tổng thống Mỹ thường bày tỏ hoài nghi về kết quả các cuộc thăm dò bầu cử, cho rằng chiến dịch tranh cử của ông đang trên đà chiến thắng ở một số bang, nhưng lại không được thể hiện trong các số liệu. Trump tuần này tuyên bố Biden "thua lớn ở Florida", dù các kết quả thăm dò cho thấy ngược lại.

0514 trump 2 3568 1602907236 6891 1603094161
Tổng thống Mỹ Trump tại cuộc vận động tranh cử ở bang Georgia hôm 16/10. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Trump tại cuộc vận động tranh cử ở bang Georgia hôm 16/10. Ảnh: AFP.

"Chỉ có các cuộc thăm dò giả mới cho thấy kết quả ngược lại", Trump đăng trên Twitter tuần trước. Trong cuộc vận động tranh cử ở Michigan hôm 17/10, ông tuyên bố hy vọng sẽ giành chiến thắng ở Minnesota, dù dữ liệu thăm dò thấy Biden đang dẫn trước Trump hơn 10 điểm phần trăm ở bang này.

Bannon, 66 tuổi, bị Trump sa thải tháng 8/2019 sau khi ông đưa ra những quan điểm trái ngược với lập trường của Tổng thống về vấn đề Triều Tiên. Ông này bị bắt và truy tố hồi tháng 8 với cáo buộc âm mưu lừa đảo liên quan chiến dịch gây quỹ để hỗ trợ xây tường biên giới.

Tuy nhiên, Bannon vẫn thể hiện quan điểm ủng hộ Trump và nỗ lực tranh cử năm 2020 của ông.

Mai Lâm (Theo Newsweek)

Trump, Biden kêu gọi người ủng hộ bỏ phiếu sớm Trump, Biden kêu gọi người ủng hộ bỏ phiếu sớm
Tiệm bánh dự đoán chính xác 3 cuộc bầu cử tổng thống Tiệm bánh dự đoán chính xác 3 cuộc bầu cử tổng thống
Tổng thống Donald Trump thu hút cử tri nam giới, liên tiếp công kích Joe Bien Tổng thống Donald Trump thu hút cử tri nam giới, liên tiếp công kích Joe Bien
/ vnexpress.net