Trọng Hùng, Tấn Sinh tập riêng, U22 Việt Nam chỉ có 18 cầu thủ lành lặn

Chấn thương của Trọng Hùng và Tấn Sinh khiến lực lượng U22 Việt Nam mỏng hơn trước trận gặp U22 Lào.

"Quỹ cầu thủ" 20 người của U22 Việt Nam vừa giảm xuống 18 khi Tấn Sinh và Trọng Hùng dính chấn thương ở trận gặp U22 Brunei. Nếu chấn thương của Tấn Sinh không quá nặng, không phải đến bệnh viện kiểm tra và cầu thủ này có thể chạy nhẹ sau trận, Trọng Hùng dính chấn thương bắp đùi, phải chụp MRI.

Cả hai đều phải tập riêng ở buổi tập sáng nay. Nếu Trọng Hùng và Tấn Sinh không kịp bình phục, HLV Park Hang Seo chỉ còn 18 cái tên cho trận gặp U22 Lào, gồm 11 cầu thủ đá chính và 7 cầu thủ dự bị (2 thủ môn).

trong hung tan sinh tap rieng u22 viet nam chi co 18 cau thu lanh lan
Trọng Hùng (số 17) và Tấn Sinh tập riêng cùng chuyên gia Choi Joo Young.

Thiếu vắng Trọng Hùng và Tấn Sinh ảnh hưởng không nhỏ đến khâu chuẩn bị của đội. Tấn Sinh là trụ cột hàng thủ, trong khi Trọng Hùng là làn gió mới trên hàng công và là nhân tố hiếm hoi có khả năng tạo đột biến. Trọng Hùng cũng vừa có bàn đầu tiên ở SEA Games với pha lập công nâng tỷ số lên 6-0 trước U22 Brunei.

HLV Park từng lo ngại về lực lượng trước SEA Games. Theo HLV 60 tuổi, nhiều cái tên thi đấu nhiều trong năm qua nên ở trạng thái mệt mỏi như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Tiến Linh,...

Những cầu thủ này sẽ được dưỡng sức, chỉ ra sân ở các trận quan trọng. Còn các trận gặp U22 Lào hay U22 Singapore, U22 Việt Nam sẽ đá đội hình xoay tua nhiều vị trí.

trong hung tan sinh tap rieng u22 viet nam chi co 18 cau thu lanh lan Triệu Việt Hưng, nhân tố bí ẩn của thầy Park

HLV Park Hang Seo chưa hài lòng U22 Việt Nam, nhưng Triệu Việt Hưng là nhân tố khiến ông bớt ưu phiến trong chiến dịch tìm vàng ...

trong hung tan sinh tap rieng u22 viet nam chi co 18 cau thu lanh lan SEA Games 30 - gánh nặng hay cơ hội cho U22 Việt Nam

Từ SEA Games 2017, môn bóng đá nam chỉ dành cho độ tuổi U22, với mục tiêu tạo cơ hội cho các đội tuyển trong ...

/ vtc.vn