Trồng 304 cây cần sa trong vườn cam để "gà ăn trị bệnh"

Ông Hòa thừa nhận đã trồng 304 cây cần sa cách nay khoảng 2 tháng, với mục đích cho gà ăn trị bệnh.

Cơ quan Công an đã tạm giữ 304 cây cần sa, chiều cao khoảng 1,5m với trọng lượng 57kg tại vườn nhà của người đàn ông này.

Số cần sa được phát hiện trong vườn cam.

Trước đó vào chiều 25/9, Công an huyện Tam Bình phối hợp với Công an xã Hòa Lộc, phát hiện trong vườn cam sành của nhà ông Hòa, trồng nhiều cây cần sa. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định trong khu vườn có 304 cây cần sa, chiều cao khoảng 1,5 m được trồng trong chậu nhựa.

Lực lượng chức năng đã nhổ bỏ 304 cây cần sa.

Khu vực trồng cây cần sa được rào chắn cẩn thận và nằm khuất trong vườn cam. Ông Hòa thừa nhận đã trồng cây cần sa cách nay khoảng 2 tháng, mục đích cho gà ăn trị bệnh. Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Dối trá khó lường, chăm kỹ lưỡng nghìn cây cần sa cho gà ăn Dối trá khó lường, chăm kỹ lưỡng nghìn cây cần sa cho gà ăn

Hàng trăm cây cần sa được người dân lén lút trồng trong vườn nhà, kể cả trong các chậu cây ở khu chung cư. Khi ...

Trồng cần sa trong nhà trọ Trồng cần sa trong nhà trọ

Nguyễn Trường Giang (30 tuổi, quê Sơn La) thuê nhà trọ ở quận Đống Đa để trồng cần sa, bán kiếm lời.

/ cand.com.vn