Xã hội
09/01/2025 20:59Trời Hà Nội mờ đục từ sáng đến tối, dân 'ngộp thở' trong mùa ô nhiễm không khí

Theo xếp hạng của IQAir, những ngày qua, chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) tại Hà Nội liên tục dao động trong ngưỡng 210-240, mức rất kém. Lúc 8h ngày 8/1, Hà Nội xếp thứ 2 thế giới về mức độ ô nhiễm không khí với chỉ số AQI mức 234. Đây là ngưỡng rất không tốt cho sức khoẻ. Trong đó, chất gây ô nhiễm chính là bụi mịn PM2.5.

Tình trạng ô nhiễm không khí nhiều khu vực ở Hà Nội diễn ra trong hơn 1 tuần qua, nhiều điểm đo ghi nhận chỉ số AQI ngưỡng tím, mức rất xấu, cảnh báo nguy hiểm tới sức khỏe của người dân.

Ngày 8/1, mức độ ô nhiễm không khí ở nhiều quận, huyện như Hà Đông, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Đông Anh... vượt mức đỏ (chỉ số ô nhiễm không khí AQI là 151-200), chuyển sang tím (201-300), mức rất xấu. (Ảnh: Ứng dụng AirVisual)

Hầu hết các khu vực trong nội thành Hà Nội đều chìm trong làn sương mờ từ sáng đến tối. Mặc dù qua giờ cao điểm buổi sáng, đường phố thưa phương tiện, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn xảy ra nghiêm trọng. Khắp các con phố như Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Vành đai 3, Tây Mỗ... đều bị bao phủ bởi khói bụi.


Trưa 9/1, tình trạng ô nhiễm cũng không mấy cải thiện, các tòa nhà, công trình vẫn ẩn hiện trong lớp sương mờ, bụi mịn.

Hình ảnh ghi nhận tại khu vực nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, lúc 10h30 ngày 9/1.

Khu vực đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm có nhiều công trình đang xây dựng, không khí đặc quánh, bụi bay mù mịt.

Người dân khi ra đường đều đeo khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ trong những ngày Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng. "Tình trạng ô nhiễm không khí tại Thủ đô mỗi năm càng thêm trầm trọng mà không biết khi nào mới được cải thiện", chị Nguyễn Khánh Linh (ở quận Hà Đông) chia sẻ.

"Không khí ô nhiễm rất khó chịu, cả nhà tôi cứ ốm, ho triền miên. Ngoài ra, với lớp sương bụi bao trùm cả thành phố như vậy, việc tham gia giao thông rất nguy hiểm, bởi tầm nhìn khi điều khiển phương tiện bị hạn chế chỉ trong khoảng 20-30m", Anh Ngọc Hải (ở quận Nam Từ Liêm) nói.



Ô nhiễm không khí khiến nhiều tuyến đường Hà Nội trở nên ngột ngạt.

Lớp bụi mờ ảo cũng khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế, nhiều tài xế phải bật đèn pha, bấm còi.



Khẩu trang trở thành vật bất ly thân với người lớn, trẻ nhỏ khi ra khỏi nhà trong mùa ô nhiễm không khí.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi không khí ô nhiễm, nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh khi ở ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài. Nếu cần thiết phải ra ngoài, người dân cần đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn. Những người thấy có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng… nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời.

Không khí ở Hà Nội chuyển biến xấu từ tháng 10/2024 khi thời tiết giao mùa và bước vào chính đông. Bộ Tài nguyên và Môi trường, TP Hà Nội đang triển khai các biện pháp để giảm thiểu nguồn phát thải. Với nguồn phát thải lớn nhất từ giao thông, Hà Nội đang xây dựng kế hoạch vùng phát thải thấp. Với xây dựng, bụi đường, thành phố tổ chức phun rửa thường xuyên hơn.
- Nghi phạm vụ xả súng khai ý định ám sát quan chức trong chính quyền Trump (17:11)
- Sơn La: Xe chở 25 người lao xuống taluy sâu 100m, nhiều người thương vong (43 phút trước)
- FBI đột kích nhà riêng nghi phạm nổ súng tại tiệc ông Trump dự (1 giờ trước)
- Khởi tố giám đốc và giám sát công trình vụ cột điện lăn chết người ở Lào Cai (1 giờ trước)
- Khởi tố vợ chồng sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm, thu lợi hàng chục tỷ (2 giờ trước)
- Công nghệ 26/4: iPad Neo, Windows đổi cập nhật, XChat ra mắt iOS (2 giờ trước)
- Đi nắng về tắm ngay - thói quen 'tử thần' khiến nhiều người đột quỵ (2 giờ trước)
- 10 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới (4 giờ trước)
- 5 nhóm người dễ đột quỵ nhất khi nắng nóng và cảnh báo từ bác sĩ (5 giờ trước)
- Những chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Hà Nội: Lan tỏa tình yêu nước, thúc đẩy công nghiệp văn hóa (6 giờ trước)