Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh, Triều Tiên “hoàn toàn ủng hộ” chính sách đối ngoại của Nga, bao gồm cả quan điểm của Moskva trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu tại Bình Nhưỡng vào ngày 4/6. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và tin cậy sâu sắc, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng chặt chẽ giữa Triều Tiên và Nga.
Trong cuộc trao đổi, ông Kim Jong-un nhấn mạnh Triều Tiên “hoàn toàn ủng hộ” chính sách đối ngoại của Nga, bao gồm cả quan điểm của Moskva trong cuộc xung đột tại Ukraine. Ông bày tỏ niềm tin rằng Nga, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, sẽ “nhất định giành thắng lợi trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích an ninh quốc gia".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: TASS)
"Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định rằng trong tương lai, chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện lập trường của Nga và các chính sách đối ngoại của nước này trong mọi vấn đề chính trị quốc tế quan trọng, bao gồm cả vấn đề Ukraine, đồng thời có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản của hiệp ước giữa Triều Tiên và Nga", Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết.
"Ông bày tỏ sự kỳ vọng và tin tưởng rằng Nga sẽ, như mọi khi, chắc chắn giành chiến thắng trong sự nghiệp thiêng liêng của công lý nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích an ninh", báo cáo cho biết, đồng thời nói thêm rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên chúc người dân Nga "chiến thắng vĩnh cửu, thịnh vượng và hạnh phúc".
Ông Shoigu chuyển lời cảm ơn của giới lãnh đạo Nga tới ông Kim, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ truyền thống giữa hai nước. Ông cũng ghi nhận “chủ nghĩa anh hùng” của các chiến sĩ Triều Tiên đã tham gia giải phóng khu vực Kursk trong Thế chiến II – một biểu tượng cho tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước.
Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có tình hình ở Ukraine và sự phối hợp chiến lược trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi.
Chuyến thăm của ông Shoigu là một phần trong nỗ lực tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, khi cả Moskva và Bình Nhưỡng đều đang chịu các lệnh trừng phạt và sức ép ngày càng lớn từ phương Tây.
https://vtcnews.vn/trieu-tien-tai-khang-dinh-ung-ho-nga-ar947127.html