Triều Tiên chỉ trích Mỹ cung cấp xe tăng cho Ukraine

Triều Tiên lên án quyết định của Mỹ cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu tiên tiến để chống lại Nga.

Hôm 27/1, KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết quyết định của Mỹ chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraine là bước đi leo thang căng thẳng.

"Triều Tiên quan ngại sâu sắc về việc Mỹ leo thang tình hình xung đột bằng cách cung cấp cho Ukraine khí tài quân sự", bà Kim Yo-jong nói.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ cung cấp xe tăng cho Ukraine - 1

Xe tăng Mỹ M1 Abrams. (Ảnh: DPA)

Bà Kim Yo-jong tuyên bố Triều Tiên luôn “đứng chung chiến hào”, sát cánh cùng quân đội và nhân dân Nga. 

Hôm 25/1, Mỹ thông báo ý định cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams cho Kiev. Chính phủ Đức xác nhận sẽ gửi 14 xe tăng Leopard 2A6 tới Ukraine từ kho dự trữ quân sự nước này và cấp giấy phép tái xuất sang các quốc gia khác. Trước đó, chính quyền nhiều nước phương Tây công bố kế hoạch cung cấp xe tăng cho Kiev.

Đề cập đến việc Mỹ xuất các xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams sang Ukraine, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng động thái đó sẽ chỉ làm leo thang mức độ dính líu của Mỹ vào xung đột Ukraine và vượt quá đề xuất cung cấp "vũ khí phòng ngự".

Ông Anatoly Antonov cảnh báo, bất cứ xe tăng chiến đấu nào của Mỹ được gửi tới Ukraine đều sẽ bị quân Nga phá hủy.

Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, phát biểu vào hôm 25/1 rằng nếu Mỹ gửi xe tăng Abrams tới Ukraine thì chúng sẽ "bốc cháy như các thứ khác".

Ông Dmitry Peskov nói rằng điện Kremlin coi đó là "sự can dự trực tiếp vào cuộc xung đột" của các nước phương Tây. 

 https://vtc.vn/trieu-tien-chi-trich-my-cung-cap-xe-tang-cho-ukraine-ar738414.html

KÔNG ANH / VTC News