Kinh tế
09/05/2022 14:45Treo biển tìm khách cả năm trời, nhà cho thuê trên 'phố vàng' Hà Nội vẫn ế dài
Anh Công Thành, chủ một mặt bằng trên phố Hàng Ngang cho biết, trước đây anh cho thuê nhà với giá từ 50-60 triệu đồng/tháng, khách bắt buộc phải ký hợp đồng và thanh toán theo năm, nhưng bây giờ dù đã giảm giá sâu 50 - 70% mà anh vẫn không tìm được khách. Thậm chí, anh Thành đã thuê cả môi giới hỗ trợ nhưng đến giờ cũng bặt vô âm tín. "Ròng rã gần 2 năm trời tôi tìm cách cho thuê, giảm giá đủ kiểu nhưng vẫn chưa có khách. Nhìn mặt bằng trống trơn mà tiếc đứt ruột, vì đây là nguồn thu nhập lớn của gia đình, trong khi do bận rộn và không có vốn, tôi cũng không thể tận dụng được không gian này trong lúc chưa tìm được người thuê", anh Thành nói.
Theo anh Thành, nhiều gia đình khác trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào cũng gặp tình trạng tương tự, dù đã giảm giá thuê kịch sàn nhưng vẫn không có khách. Nhiều người đã phải tự mở các cửa hàng kinh doanh để cố gắng xoay xở, kiếm thêm thu nhập.

Những ngôi nhà dù ở vị trí mặt tiền đắc địa vẫn đóng cửa im lìm suốt nhiều tháng...
...tạo nên sự lạc điệu giữa phố phường đông đúc.
Dọc các dãy phố vàng như Hàng Gai, Hàng Trống, Đồng Xuân…chủ nhiều nhà cho thuê đang sốt ruột chờ khách.
Từng rất sầm uất, phố Hàng Gai nay cứ cách vài nhà mở cửa lại có 1 nhà đóng cửa.
COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến việc kinh doanh ở các tuyến phố cổ, khi nguồn khách chính là du khách quốc tế vẫn chưa quay lại nhiều.
Nhiều chủ mặt bằng e ngại 2022 vẫn là một năm tìm khách cho thuê đầy khó khăn.
Không ít chủ nhà phụ thuộc vào nguồn thu này, vì thế họ chịu một khoản thất thu nặng nề.
Trên phố Hàng Trống, hàng loạt mặt bằng vẫn đóng cửa.
Tình hình tương tự trên phố Hàng Giấy.
Mặc dù du khách nước ngoài đã trở lại nhưng những con phố đắt đỏ trước kia như Tạ Hiện, Đào Duy Từ... vẫn chưa trở lại nhịp sống như trước.
Không chỉ mặt bằng kinh doanh mà nhiều khách sạn cũng “đóng cửa cài then” vì chưa thể sang tên chủ mới.
Mọi người đều chờ đợi tình hình sẽ khả thi hơn khi Việt Nam đã mở cửa du lịch, du khách quốc tế bắt đầu quay lại khiến hoạt động kinh doanh bớt ảm đạm hơn.
- Thực hư chuyện hậu duệ Quan Vũ làm tướng trên Lương Sơn Bạc (42 phút trước)
- Tự nhủ 'xem nốt clip này rồi ngủ', ngẩng đầu lên đã 2 giờ sáng (1 giờ trước)
- Dàn sao 'Tân dòng sông ly biệt' sau 25 năm: Người viên mãn, người bị cấm sóng (1 giờ trước)
- Vì sao người Nhật thường gọi nhau bằng họ khi giao tiếp? (2 giờ trước)
- Ăn đêm xong cả nhóm dương tính với ma túy, hóa ra quán dùng 'gia vị câu khách' (2 giờ trước)
- Tập thể dục vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? (2 giờ trước)
- Giữ lại một phần ký ức Trung thu xưa (2 giờ trước)
- Hai đề xuất tuyển sinh mới gây tranh cãi, Bộ GD-ĐT nói gì? (3 giờ trước)
- 222 công nhân Scavi Huế ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn trong nhiều món ăn (3 giờ trước)
- Giành HCV ASIAD 2026, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm tạo mốc lịch sử thể thao Việt Nam (3 giờ trước)