Trên 50% bà mẹ được chuyển phôi trữ lạnh đã sinh em bé khỏe mạnh

Hội thảo về điều trị vô sinh đã được Bệnh viện (BV) Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức ngày 19.8 tại Hà Nội.
 

Bác sĩ Lê Thu Hiền, Phó giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết tại BV đã áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như: thụ tinh trong ống nghiệm, noãn trữ lạnh, chuyển phôi đông lạnh... điều trị thành công cho hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh; trong đó có các trường hợp nam giới không có tinh trùng, ung thư tinh hoàn đã được làm cha.

Thụ tinh ống nghiệm

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Labo hỗ trợ sinh sản của BV, trữ lạnh và rã đông phôi là kỹ thuật giữ lại những phôi dư có chất lượng tốt dành cho lần chuyển phôi sau cho các cặp vợ chồng, giúp tiết kiệm chi phí cho lần điều trị sau và đặc biệt là giảm được gánh nặng về thể chất và tâm lý cho bệnh nhân do quá trình kích thích buồng trứng. Trên 50% các bà mẹ ngay trong lần đầu được chuyển phôi trữ lạnh đã sinh em bé khỏe mạnh.

/ Theo Liên Châu/Báo Thanh niên